Giọng hát Việt loại giọng hát đẹp

Tùng Anh là của lạ của Giọng hát Việt năm nay.
Tùng Anh là của lạ của Giọng hát Việt năm nay.
TPO - Trong hoàn cảnh khá khan hiếm những giọng hát hay và đẳng cấp, Giọng hát Việt buộc phải giữ lại giọng hát lạ Tùng Anh làm yếu tố “câu khách”, nhưng bên cạnh đó lại loại đi những giọng hát như Mỹ Linh, Minh Trí… gây tiếc nuối. Trong khi đó các HLV lại khá nhanh nhảu cứu những giọng hát chưa thực sự thuyết phục.  

Tùng Anh là của lạ của Giọng hát Việt năm nay khi là nam nhưng lại hát giọng nữ cao. Nhưng thực ra giọng Tùng Anh trong bài Gửi anh xa nhớ cũng không hẳn mang màu sắc tự nhiên của giọng nữ. Dường như cậu phải hát khá nắn nót để giả làm một cô gái. Điều này có thể khiến người nghe chú ý vì lạ. Nhưng quan trọng là sau cái lạ đó, khán giả cảm nhận được gì.

Khán giả ít nhất sẽ chia làm hai kiểu. Thấy lạ và hay như Tóc Tiên. HLV này nhận xét: “Nếu tuần trước chị mơ hồ không biết vòng sau Tùng Anh còn đất diễn không khi tiếp tục hát bán cổ điển nhưng hôm nay em áp dụng tài năng của mình vào hit Gửi anh xa nhớ, thật sự chị ngạc nhiên vì rất dễ chịu tình cảm.” Trong khi đó, HLV Noo Phước Thịnh tỏ ra khá dị ứng với phần trình diễn này. "Khi em cất tiếng hát anh nghĩ rằng Tùng Anh lại hát giọng nữ nữa à, thật sự tài năng của em thì không ai phủ nhận nhưng muốn nghe giọng nữ thì anh nghe nữ ca sĩ hát bài này chứ không nghe người nam lại đi hát giọng nữ, anh hơi hụt hẫng chút xíu," Noo chia sẻ.

HLV Thu Minh hỏi Noo: "Em hụt hẫng bởi bạn ấy là nam mà không hát giọng nam đúng không?" Nam HLV đáp lời: "Thật sự chị đã đặt một chiếc áo quá rộng, không vừa với Tùng Anh, khi Tùng Anh hát giọng nữ dành cho một ca khúc nhạc pop, nhạc trẻ đã làm cho bài hát không còn tinh thần đó nữa." Và Noo kết luận, tiết mục của Tùng Anh không hay.

Thực ra Gửi anh xa nhớ của Tùng Anh dễ bị phản ứng không hẳn vì ca sĩ là nam lại hát tâm sự của nữ. Mà cảm xúc trong bài hát chưa đủ thật để thuyết phục người nghe. Nếu chọn một bài hát khác cho phép Tùng Anh thể hiện đúng sở trường của mình, quãng giọng và màu sắc của mình sẽ thuyết phục hơn nhiều so với việc từ đầu đến cuối bài chỉ dùng một màu giọng mà lại không được tự nhiên cho lắm. Một vấn đề nữa khiến khán giả thấy gợn là nội dung bài hát là tâm sự của một cô gái nhưng Tùng Anh lại mặc một bộ vest nam theo phong cách của thời bao cấp. Bộ tóc cũng phi giới tính đâm ra khán giả có thể hơi băn khoăn chút không biết cậu đang đóng vai “ông già” hay “bà già” nữa?! Nói chung trong mọi trường hợp không nên để khán giả phải lăn tăn, thắc mắc quá nhiều- tất sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận âm nhạc.

Trong khi đó đối thủ trực tiếp của Tùng Anh là Mỹ Linh có một giọng hát cũng như con trai. Nhưng phần dự thi của Mỹ Linh nổi trội hơn Tung Anh ở chỗ Mỹ Linh khoe được toàn bộ quãng giọng và chất giọng đẹp. Cô không phải gồng mình để thể hiện tâm sự của một giới tính khác. Mỹ Linh có âm sắc có thể so sánh với Toni Braxton hoặc giọng nữ trầm vang bóng một thời Thanh Thúy. Giọng hát và gương mặt gợi cảm của Mỹ Linh sẽ rất thuận lợi nếu cô đi theo dòng ballad trữ tình. Nếu phát triển đúng hướng, đây sẽ là một gương mặt đầy triển vọng của thị trường ca nhạc. Tuy nhiên trong khuôn khổ cuộc thi, vận may mà cụ thể là HLV Thu Minh lại không mỉm cười với cô. Đáng tiếc hơn nữa, khi đó tất cả các HLV khác lại dùng hết quyền cứu thí sinh mất rồi.

Thu Minh khẳng định sẽ phát triển Tùng Anh theo hướng “giọng ca phi giới tính mang tính chất học thuật”. Thực ra “giới tính” bao giờ cũng là con dao hai lưỡi, nếu sa đà vào đó sẽ dễ khiến cho khán giả chuyển mối quan tâm từ tài năng ca sĩ thành một sự tò mò, hiếu kỳ. Trên thế giới hiện đang có một làn sóng những giọng nam quãng rộng, lên những nốt cao như nữ khiến khán giả phấn khích. Còn những ca sĩ nam giả nữ (Tuấn Anh ở hải ngoại là một ví dụ) e rằng sẽ chỉ có khán giả trong một giới hạn nhất định. Tất nhiên “phi giới tính” không có nghĩa là “nam giả nữ” hoặc ngược lại. Hiện chưa rõ Tùng Anh phát triển đến đâu, theo hướng nào nhưng dù sao đây cũng là một ca lạ đáng để khán giả và giới chuyên môn quan tâm theo dõi.

Minh Trí ở Giọng hát Việt mùa trước là thành viên của đội Trần Lập hát rock khá nặng. Kỳ này anh đầu quân về đội Noo Phước Thịnh, chuyển phắt sang pop. Thuận lợi của Minh Trí là có thể ứng dụng những nốt cao, khỏe với độ dày, gằn để làm phong phú cho các bài pop. Nhưng sở trường đó chỉ phát huy ở cao trào của bài. Ở những phần trước đó, Minh Trí phát âm lại bị cứng, hơi giống như người nước ngoài hát tiếng Việt vậy. Dù sao thì việc đổi Minh Trí lấy Thanh Nga cũng là một lựa chọn đáng tiếc từ phía HLV Noo Phước Thịnh. Vì giọng Minh Trí còn nhiều thứ để có thể khai thác và thử nghiệm hơn.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).