Hà Nội - những đêm nhạc lớn lùi ngày vì dịch corona

Hà Nội - những đêm nhạc lớn lùi ngày vì dịch corona
TPO - Các đêm nhạc có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế tại Hà Nội đều phải lùi thời điểm diễn ra vì dịch viêm phổi cấp do virus nCoV gây ra.

Hai đêm nhạc Chuyện tình với sự tham gia của Khánh Ly, Hồng Nhung, Quang Dũng dự định diễn ra ngày 7 và 8/3/2020 tại Nhà hát Lớn được lùi hẳn tới 19 và 20/10 nhằm đảm bảo an toàn cho khán giả trước đại dịch virus Corona.

Hà Nội - những đêm nhạc lớn lùi ngày vì dịch corona ảnh 1 Thomas Anderson của nhóm Modern Talking biểu diễn cùng Sandra

Tương tự, sự kiện âm nhạc Modern Talking & Sandra Live Concert in Vietnam đáng ra tổ chức vào 7/3 cũng bị hoãn chờ thời điểm thuận lợi. Đại diện BTC, ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group cho biết: “Chúng tôi rất tiếc vì đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho một đêm nhạc hoàn hảo nhưng đến giờ phút này chúng tôi buộc phải tạm dừng tổ chức vì lý do an toàn của khán giả. Đây là tổn thất rất lớn đối với BTC nhưng cũng là việc cần phải làm vì trách nhiệm đối với khán giả và cộng đồng”. Được biết, mọi công tác tổ chức, sản xuất cho sự kiện này đều đã sẵn sàng với chi phí đầu tư hàng chục tỷ đồng. Toàn bộ vé cũng đã được bán hết. IB Group cũng là đơn vị tổ chức đêm nhạc Chuyện tình. Khán giả của cả hai chương trình sẽ được hoàn lại 100% tiền vé từ nay đến 15/2.

Đêm nhạc thường niên Cảm ơn Tình yêu của Media Max chuyên diễn ra vào 14/2, năm nay có sự tham gia của Mỹ Linh, Tấn Minh, Bằng Kiều và Uyên Linh nhiều khả năng cũng sẽ phải hoãn dù đã bán 2/3 số vé. Đại diện Media Max cho hay cũng đã phải hủy một số sự kiện ngoài trời và một đêm nhạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào 8/3.

Hà Nội - những đêm nhạc lớn lùi ngày vì dịch corona ảnh 2 Sandra từng một lần lỡ hẹn với khán giả Việt Nam vào 2017

Virus Corona khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc. Tính đến chiều 4/2, có 23.638 người mắc bệnh, 427 người tử vong. Tại Việt Nam đã có 10 người nhiễm virus này. Ngày 1/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) tại Việt Nam. Chính phủ đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch là "bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu", lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.