Hà Nội ra văn bản tạm đóng cửa các rạp chiếu phim, dịch vụ trò chơi điện tử

Hà Nội chính thức đề nghị đóng cửa rạp chiếu, dịch vụ trò chơi điện tử
Hà Nội chính thức đề nghị đóng cửa rạp chiếu, dịch vụ trò chơi điện tử
TPO - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ký văn bản số 722 về việc tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố.

Văn bản do ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội ký ngày 19/3 gửi UBND các quân, huyện, thị xã. Sở nêu, thực hiện công văn số 176 của Cục Điện ảnh-Bộ VHTTDL về việc phối hợp đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, Sở đề nghị UBND UBND các quân, huyện, thị xã thực hiện một số việc để phòng chống dịch.

Cụ thể, Sở đề nghị tiếp tục kiểm tra việc thực hiện công văn số 645 về việc ngừng hoạt động đối với các quán bar, vũ trường, karaoke, dừng đón khách tại các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

Sở đề nghị UBND các địa phương tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn để hạn chế tập trung đông người, cho tới khi có thông báo mới.
Lãnh đạo Sở cũng giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Phòng Quản lý văn hóa, phòng quản lý nghệ thuật kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trên.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều phim lùi lịch chiếu. Trước khi có văn bản này, hàng loạt rạp chiếu trong tình trạng vắng khách và phải đóng cửa.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.