Tin vắn Văn nghệ

Hai vở mới của Nhà hát kịch Việt Nam

Hai vở mới của Nhà hát kịch Việt Nam
TP - Hai vở mới của Nhà hát kịch Việt Nam. Một là Biệt đội Báo đen, tác giả: Chu Lai, đạo diễn: NSND Anh Tú. Kể về cuộc chiến đấu của những người lính trong thời chiến và cả thời bình.  

Trong thời chiến, là những góc khuất ít ai biết và dù ở thời nào, sự thật và công lý luôn chiến thắng.  Diễn viên: Xuân Bắc, Tuấn Dũng, Dũng Nam, Thu Thêu Quỳnh Hoa, Phú Đôn...Vở thứ hai khởi công cùng thời điểm là Thầy và trò. Tác giả: Nguyễn Đăng Chương, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu. Kịch bản theo ý tưởng và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Thầy và trò là tiếng nói trực diện, mạnh mẽ về ngành giáo dục, hứa hẹn đóng góp cho ngành và sự nghiệp giáo
dục chung.

Nhiều quà tặng tại Hội chợ Sách mùa xuân. Diễn ra hai ngày 12-13/3 từ 8h đến 18h tại 176 Thái Hà, Hà Nội với đại tiệc khuyến mãi và các chương trình hấp dẫn khác. Ví dụ 100 khách hàng nữ đầu tiên đến mua sách sẽ được tặng một cuốn. Riêng sinh viên được tặng 3.000 cuốn, trong chương trình tặng 10 vạn cuốn sách cho sinh viên của Alpha Books thời gian qua. Ngoài ra có hai tọa đàm: “Tạo lập mô hình kinh doanh thời hội nhập” 14h ngày 12/3 và giao lưu với tác giả “Những giấc mơ phục sinh”, 10h ngày 13/3.

                Việt Hà

Không khóc của Lydie Salvayre, giải Goncourt 2014 bản tiếng Việt ra mắt bằng tọa đàm lúc 18h ngày 31/3, tại Trung tâm Văn hóa Pháp 24 Tràng Tiền Hà Nội với sự tham gia của dịch giả Nguyễn Duy Bình. Bối cảnh nội chiến Tây Ban Nha năm 1936, tác giả khéo đặt cuộc sống, tình yêu của một cô gái trẻ trong lịch sử đất nước Tây Ban Nha để nói về lịch sử nước này cũng như châu Âu và thế giới những năm 1930.

Vui xuân - cung Bắc điệu Nam lúc 20h tối 12/3 tại Trung tâm Văn hóa Pháp 24 Tràng Tiền Hà Nội. Từ nhiều thế kỷ nay, hai điệu thức chính Bắc và Nam và hai hơi chính của loại hình ca nhạc truyền thống cổ truyền này (Xuân và Rầu) luôn có mặt thường trực trong tất cả các bộ môn ca nhạc và kịch hát cổ truyền Việt Nam. Với buổi tối 12/3 và cuộc trình diễn của 5 bộ môn nghệ thuật ca nhạc cổ truyền: Tuồng, ca trù, chầu văn, chèo, xẩm với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu mỗi bộ môn: Mẫn Thu, Minh Gái, Thanh Hoài, Thanh Bình, Thúy Ngần,  Mạnh Phong, Xuân Hoạch, Trọng Quỳnh. Giá vé 170.000 đồng. Giá vé thành viên 100.000 đồng. Vé sinh viên 80.000 đồng.      

T.Q

MỚI - NÓNG