Hàng trăm trai làng hò reo lao vào giành bông giữa sân đình

TPO - Hàng trăm trai lai ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ hiệu lệnh bắt đầu là đua nhau giành lấy cây bông với hy vọng một năm may mắn

Ngày 3/3 (tức mùng 6 tháng 2 âm lịch), tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội diễn ra lễ hội Giằng Bông truyền thống. Đây là lễ hội được người dân trong làng kháo nhau rằng “ăn to hơn cả Tết”, nhà nào cũng làm mâm cơm thắp hương tiên tổ, dâng hương Đức thánh Làng.

Trước đây, lễ hội 5 năm tổ chức có một lần nhưng từ năm 2010 đến nay thì thành thường niên và cứ 4 lần hội nhỏ sẽ có 1 lần hội lớn. 

Buổi sáng là các nghi thức rước thánh, rước mẫu và 13h30 cùng ngày là phần thi giằng bông ở sân đình. Hàng trăm thanh niên lao vào giành nhau với hi vọng giành được “lộc thánh” khiến cả sân đình náo nhiệt.

Ông Nguyễn Bá Hùng - Phó ban khánh tiết lễ hội chia sẻ: An ninh tốt. Lực lượng công an, an ninh Thành phố Hà Nội nói chung, huyện Hoài Đức nói riêng, cũng như làng Sơn Đồng đều được huy động.”

Hàng trăm trai làng hò reo lao vào giành bông giữa sân đình ảnh 1 Nghi thức rước Thánh. Mỗi thôn cử 4 thanh niên trẻ, khỏe khênh kiệu rước lồng bánh dày vào đình dự thi.
Hàng trăm trai làng hò reo lao vào giành bông giữa sân đình ảnh 2 Bánh dày đem dự thi được làm từ sáng sớm
Hàng trăm trai làng hò reo lao vào giành bông giữa sân đình ảnh 3 Đội Đón lễ mặc áo the, khăn xếp đều là những người đàn ông tuổi 50 trong làng, có nhiệm vụ đón, nhận và ghi chép lễ từ khách thập phương.
Hàng trăm trai làng hò reo lao vào giành bông giữa sân đình ảnh 4 Cây bông được rước từ Tượng Con Nghê vào đình làng. Hai cây bông được làm từ những cây tre đực, già, các gióng dài và đều nhau. Độ dài từ 1,15m – 1,27m.
Hàng trăm trai làng hò reo lao vào giành bông giữa sân đình ảnh 5
Hàng trăm trai làng hò reo lao vào giành bông giữa sân đình ảnh 6 Ném xôi trước lúc phát bông. Không khí đám đông nóng dần, lực lượng an ninh phải tăng cường để ngăn không cho bất cứ người dân nào xông vào khu vực cấm.
Hàng trăm trai làng hò reo lao vào giành bông giữa sân đình ảnh 7

Việc giành bông năm nào cũng diễn ra quyết liệt. Bởi lấy được bông tre nghĩa là đem được may mắn, bình an về cho gia đình, đem được niềm tự hào về cho thôn, xóm.

Hàng trăm trai làng hò reo lao vào giành bông giữa sân đình ảnh 8

Ông Nguyễn Bá Hùng - Phó ban khánh tiết lễ hội cho biết: “Xô xát trong lúc giằng bông là không thể tránh khỏi, tuy nhiên việc đó chỉ xảy ra trong sân đình, bước ra ngoài anh em không có hiềm khích, không thù hận. Bởi vậy không có bạo lực vô văn hóa.”

Hàng trăm trai làng hò reo lao vào giành bông giữa sân đình ảnh 9

Hai cây bông được phát ra lần lượt. Cuộc chiến cho mỗi cây diễn ra trong 1 giờ đồng hồ. Bông tre bay hết sạch trong vài giây, chỉ còn trơ lại ống tre, các thanh niên ùa vào giằng co. Tiếng hò hét hòa cùng tiếng trống hội.

Hàng trăm trai làng hò reo lao vào giành bông giữa sân đình ảnh 10

Ngày nay, việc cướp bông tre được thực hiện theo nhóm. Người cùng nhóm hỗ trợ nhau, dồn sức để người trong nhóm có được bông.

Hàng trăm trai làng hò reo lao vào giành bông giữa sân đình ảnh 11

Bà con trong và ngoài làng không tham gia cướp bông thì đứng ngoài cổ vũ đông đúc, kín cả sân đình.

Hàng trăm trai làng hò reo lao vào giành bông giữa sân đình ảnh 12

Anh Nguyễn Xuân Nguyên (sinh 1990, xóm Đình, xã Sơn Đồng) là một trong hai người may mắn giành được bông năm nay.  Nhiều năm tham gia lễ hội nhưng đây là năm đầu tiên anh chiến thắng nên phấn khởi lắm.

Hàng trăm trai làng hò reo lao vào giành bông giữa sân đình ảnh 13

Hai người giành được bông (anh Nguyễn Phú Cường và Nguyễn Xuân Nguyên) về nhà chuẩn bị lễ gồm 1 nâm xôi và 1 con gà luộc để đem ra đình, lễ xin bông về nhà.

MỚI - NÓNG