Hát quan họ, múa khèn Mông, trình diễn áo dài náo nhiệt phố cổ

TPO - Tối qua, 18/11, các hoạt động chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam đã chính thức khai mạc trên khắp các tuyến phố cổ Hà Nội, đặc biệt con phố Đào Duy Từ dài hơn 300 m đã biến thành sàn diễn thời trang và ca nhạc truyền thống vui nhộn.
Hát quan họ, múa khèn Mông, trình diễn áo dài náo nhiệt phố cổ ảnh 1

Trưng bày các bộ áo dài cung đình tại Trung tâm Văn hóa phố cổ Hà Nội do nghệ nhân Vũ Giỏi phục chế.

Hát quan họ, múa khèn Mông, trình diễn áo dài náo nhiệt phố cổ ảnh 2

Các sinh viên Đại học Hà Nội mặc áo dài công chúa, hoàng tử để trình diễn.

Hát quan họ, múa khèn Mông, trình diễn áo dài náo nhiệt phố cổ ảnh 3

Áo măng bào hoàng tử đỏ.

Hát quan họ, múa khèn Mông, trình diễn áo dài náo nhiệt phố cổ ảnh 4

Nhạc sỹ Vũ Nhật Tân mix nhạc trên phố Đào Duy Từ.

Hát quan họ, múa khèn Mông, trình diễn áo dài náo nhiệt phố cổ ảnh 5
Hát quan họ, múa khèn Mông, trình diễn áo dài náo nhiệt phố cổ ảnh 6

Bộ sưu tập áo dài và yếm của nhà thiết kế Lan Anh.

Hát quan họ, múa khèn Mông, trình diễn áo dài náo nhiệt phố cổ ảnh 7

Nhà thiết kế Lan Anh và người mẫu.

Hát quan họ, múa khèn Mông, trình diễn áo dài náo nhiệt phố cổ ảnh 8

Hát quan họ Bắc Ninh trên phố cổ Đào Duy Từ.

Hát quan họ, múa khèn Mông, trình diễn áo dài náo nhiệt phố cổ ảnh 9

Giới thiệu đặc sản chè đâm Quỳ Hợp tại Ngôi nhà di sản, 87 Mã Mây.

Hát quan họ, múa khèn Mông, trình diễn áo dài náo nhiệt phố cổ ảnh 10

Nghệ nhân trà Nguyễn Cao Sơn đang trình diễn pha trà sen, đặc sản của Hà Thành.

Hát quan họ, múa khèn Mông, trình diễn áo dài náo nhiệt phố cổ ảnh 11

Trưng bày các danh trà tại Ngôi nhà di sản

Hát quan họ, múa khèn Mông, trình diễn áo dài náo nhiệt phố cổ ảnh 12

Đội múa khèn người Mông từ suối Giàng, Yên Bái được mời về thủ đô biểu diễn trong Ngôi nhà di sản, 87 Mã Mây.

Hát quan họ, múa khèn Mông, trình diễn áo dài náo nhiệt phố cổ ảnh 13

Du khách tham quan phố cổ xem diễn tuồng tại góc phố Lương Ngọc Quyến - Mã Mây.

MỚI - NÓNG