Hậu trường hành động mãn nhãn của võ sư Việt và Thái trong ‘Đỉnh mù sương’

"Đỉnh mù sương" có suất chiếu sớm trước khi khởi chiếu
"Đỉnh mù sương" có suất chiếu sớm trước khi khởi chiếu
TPO - Võ sư người Việt có những màn hành động đặc sắc cùng võ sư nổi tiếng Thái Lan trong phim hành động “Đỉnh mù sương”.

Đại dịch Covid-19 khiến ngành điện ảnh toàn thế giới ước tính mất 5 tỷ USD. Tại Việt Nam, thị trường điện ảnh khó khăn không kém bởi phần lớn tác phẩm Hollywood đình đám đều dời lịch chiếu khiến cho khán giả ít có động lực ra rạp xem phim.

Dịp này một số phim Việt rục rịch ra rạp, thể hiện sự quyết tâm lấy lại không khí sôi động của điện ảnh vào mùa hè như thông lệ. Nhà sản xuất “Đỉnh mù sương” quyết định giữ đúng lịch công chiếu của phim để không trễ hẹn khán giả dù phải đối đầu với bom tấn xứ Hàn chiếu cùng thời điểm ra mắt. Nhà sản xuất Phan Ngọc nêu:“Khi hay tin ‘Đỉnh mù sương’ công chiếu cùng lúc với một phim bom tấn quốc tế tôi thực sự khá lo lắng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ thị trường cần có nhiều phim hay, chỉn chu để khán giả có nhiều sự lựa chọn khi ra rạp. Hàng loạt bom tấn cũng đã lùi, nếu lùi nữa thì rạp sẽ không còn nhiều phim tốt để phục vụ khán giả”.
Hậu trường hành động mãn nhãn của võ sư Việt và Thái trong ‘Đỉnh mù sương’ ảnh 1 Hành động nghẹt thở trong "Đỉnh mù sương"
Đồng quan điểm, đạo diễn Phan Anh nói: “Thị trường phim đang cần không chỉ một phim tốt mà cần rất rầt nhiều phim tốt để hút khán giả đến rạp. Nên nếu mình may mắn là một phần trong số đó thì xem như đây là một cơ hội để bộ phim được cống hiến thêm cho thị trường phim trong thời điểm này. Tôi chỉ mong là khán giả sẽ đón nhận tất cả các bộ phim tốt để thị trường mau chóng nhộn nhịp trở lại như trước”. Vì vậy, nhà sản xuất có suất chiếu sớm hơn hẳn 2 ngày từ 19h ngày thứ tư 15/7/2020, và trọn ngày 16/7.
Ấp ủ hơn 3 năm nay, “Đỉnh mù sương” hứa hẹn là tác phẩm điện ảnh thú vị và khác biệt trong mùa phim hè 2020. Với clip hậu trường đầu tiên, dàn diễn viên khiến khán giả thích thú và tò mò khi chia sẻ về quá trình tập luyện, hóa thân và thử thách trong suốt quá trình quay phim. “Trong quá trình làm tiền kỳ, chúng tôi đã bỏ ra nhiều tháng để tập luyện hành động và diễn xuất”, nhà sản xuất nói. Hậu trường của phim hé lộ hình ảnh Peter Phạm, Trương Đình Hoàng, Simon Kook cùng dàn diễn viên chăm chỉ rèn luyện với các pha hành động, giao đấu, và rút kinh nghiệm để tạo ra những cảnh quay mãn nhãn và gay cấn nhất. Theo lời diễn viên Simon Kook, với “Đỉnh mù sương” anh đã có thời gian tập luyện võ thuật cùng những diễn viên đóng thế tốt nhất Việt Nam.
Hậu trường hành động mãn nhãn của võ sư Việt và Thái trong ‘Đỉnh mù sương’ ảnh 2 Phim hành động quy tụ dàn võ sư Việt và quốc tế
Với Peter Phạm- diễn viên và cũng là đạo diễn võ thuật-, phim mang đến một “câu chuyện chân thật, bối cảnh chân thật”. Trong clip hậu trường có thể thấy được anh đã nỗ lực hết mình cho vai nam chính Phi, với những cảnh đánh đấm được tập luyện và thảo luận kỹ lưỡng từ trong phòng tập ra đến địa điểm quay giữa núi rừng hiểm trở. Quán quân boxing Trương Đình Hoàng lần đầu tham gia điện ảnh, coi đây là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Cảnh quay đối đầu giữa Peter Phạm và Simon Kook khiến cho đạo diễn/biên kịch Phan Anh phải “thót tim”: “Chúng tôi ở bên ngoài, và khi thấy Simon siết cổ Peter, dập lưng Peter xuống đất thì chúng tôi thật sự thót tim, không nghĩ nó thật đến như vậy. Chúng tôi đang quay phim hay đang chứng kiến một trận đánh nhau đây”.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.