Hé lộ những tên tuổi dẫn đầu danh sách đề cử giải Grammy

Những tên tuổi xuất hiện với tần suất nhiều nhất trong danh sách đề cử giải Grammy. Từ trái sang: Sam Smith, Beyoncé Knowles, Pharrell Williams
Những tên tuổi xuất hiện với tần suất nhiều nhất trong danh sách đề cử giải Grammy. Từ trái sang: Sam Smith, Beyoncé Knowles, Pharrell Williams
TPO - Beyoncé Knowles, Sam Smith và Pharrell Williams là những ca sĩ ‘bội thu đề cử’ ở mùa Grammy thứ 57, với 6 đề cử cho mỗi người.  

Danh sách đề cử giải Grammy lần thứ 57 được chia nhỏ và rò rỉ liên tục trong suốt ngày hôm qua (5/12). Mở đầu là đề cử của 4 trên tổng số 83 hạng mục được công bố trên chương trình ‘CBS This Morning’.

Theo sau đó là một chuỗi các đề cử khác được tiết lộ bởi các nghệ sĩ và những người nổi tiếng thông qua trang Twitter cá nhân. Đỉnh điểm là việc công bố một trong những hạng mục giải thưởng quan trọng nhất – Đĩa nhạc của năm trong chương trình âm nhạc kéo dài một giờ đồng hồ mang tên ‘A Very Grammy Christmas’.

Hé lộ những tên tuổi dẫn đầu danh sách đề cử giải Grammy ảnh 1

'A Very Grammy Christmas' là chương trình âm nhạc mà ở đó các ca sĩ nổi tiếng sẽ trình bày những ca khúc liên quan đến Giáng sinh hoặc những ca khúc đang nổi. Trong ảnh là ca sĩ Adam Levine của nhóm nhạc Maroon 5. (Ảnh: Getty Image)

Sáng nay, 6/12, danh sách đầy đủ các đề cử của 83 hạng mục giải thưởng đã được công bố chính thức trên trang web của Grammy.

Trong đó, có thể kế đến một số hạng mục chính như:

Đề cử giải Đĩa nhạc của năm:
Album ‘Morning Phase’ của nam ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ Beck
Album ‘Beyoncé’ của nữ ca sĩ Beyoncé
Album ‘X’ của Ed Sheeran
Album ‘In The Lonely Hour’ của Sam Smith
Album ‘Girl’ của Pharrell Williams

Đề cử giải Bản thu của năm:
‘Fancy’ – của Iggy Azalea và Charli XCX
‘Chandelier’ – của Sia
‘Stay With Me’ (Darkchild Version) – của Sam Smith
‘Shake It Off’ – của Taylor Swift
‘All About That Bass’ – của Meghan Trainor

Đề cử giải Ca khúc của năm (dành cho những người sáng tác):
‘All About That Bass’ – của Kevin Kadish và Meghan Trainor, sáng tác: Meghan Trainor.
‘Chandelier’ – của Sia Furler và Jesse Shatkin, sáng tác: Sia
‘Shake It Off’ – của Max Martin, Shellback và Taylor Swift, sáng tác: Taylor Swift
‘Stay With Me’ (Darkchild Version) – của James Napier, William Phillips và Sam Smith, sáng tác” Sam Smith
‘Take Me To Church’ – sáng tác và thể hiện: Andrew Hozier-Byrne

Đề cử giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất:
Iggy Azalea
Bastille
Brandy Clark
Haim
Sam Smith

Nữ ca sĩ nổi tiếng Beyoncé nhận được 6 đề cử ở 6 hạng mục, trong đó, những hạng mục chính là Đĩa nhạc của năm, Màn biểu diễn R&B xuất sắc nhất và Ca khúc R&B xuất sắc nhất cho ‘Drunk In Love’ song ca cùng chồng – Jay Z.

Nam ca sĩ Sam Smith với ca khúc ‘Stay With Me’ (Darkchild Version) và album ‘In The Lonely Hour’ cũng đã ‘bội thu đề cử’ với không ít đề cử quan trọng. Điều tương tự cũng xảy ra với nam ca sĩ Pharrell Williams cùng ca khúc ‘Happy’ và album ‘Girl’.

Hé lộ những tên tuổi dẫn đầu danh sách đề cử giải Grammy ảnh 2

Pharrell Williams xuất hiện trên sân khấu 'A Very Grammy Christmas' với chiếc áo len in hình cây thông tinh nghịch. (Ảnh: AP)

Ngoài 3 ca sĩ trên, còn một số tên tuổi trẻ nổi bật khác cũng xuất hiện với tần xuất dày đặc không kém trong danh sách đề cử giải Grammy. Có thể kể đến Iggy Azalea với 4 đề cử và Taylor Swift với 3 đề cử. 

Album ‘Bangerz’ đánh dấu sự trở lại của Miley Cyrus cũng mang lại cho cô ca sĩ trẻ đề cử Grammy đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình.

Trái lại với dự đoán của nhiều người, ca khúc ‘Problem’ của nữ ca sĩ Ariana Grande và ‘hit’ đình đám ‘Dark Horse’ của Katy Perry lại không nhận được nhiều đề cử như mong đợi.

Hé lộ những tên tuổi dẫn đầu danh sách đề cử giải Grammy ảnh 3

Ariana Grande là ca sĩ nổi bật nhất trong chương trình 'A Very Grammy Christmas' tối qua. Nhưng đáng tiếc là cô lại không nhận được nhiều đề cử trong các hạng mục giải thưởng quan trọng. (Ảnh: AP)

Hội đồng chấm giải Grammy năm nay nhận được hơn 20.000 bản đệ trình trong suốt 12 tháng (từ 1/10/2013 đến 30/9/2014). Quá trình chấm giải và bỏ phiếu cho những tên tuổi thắng cuộc cuối cùng sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 17/12 tới.

Giải Grammy thường niên lần thứ 57 sẽ được tổ chức ngày 8/2/2015, tại Trung tâm Staples ở Los Angeles và phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

MỚI - NÓNG