Hiến tặng gốm cổ và kiếm trận quý hiếm

Hiến tặng gốm cổ và kiếm trận quý hiếm
TP - Ngày 1-12, tin từ Bảo tàng Văn hóa Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều hiện vật gốm cổ quý hiếm và kiếm trận thời Tây Sơn do Chi hội Di sản Văn hóa Thuận Hóa - Huế và các nhà sưu tầm cổ vật Huế trao tặng.

> Người hiến cổ vật cho bảo tàng nhà nước

Các cổ vật gốm sứ như đĩa tráng men màu nước dưa, bát men trắng, bình vôi tráng men trang trí hoa văn hoa lá, bình vôi gốm màu nâu… được sưu tầm, tuyển chọn suốt hơn 20 năm qua (chủ yếu trục vớt dưới lòng sông Hương) có xuất xứ từ các lò gốm nổi tiếng như Chu Đậu, Bát Tràng, Mỹ Xuyên khoảng từ thế kỷ 13 đến 18.

Riêng 9 cây kiếm trận thời Tây Sơn hiến tặng đợt này do nhà sưu tập Lâm Zũ Xênh sưu tầm từ Quảng Ngãi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.