Hình ảnh ngày hội sách cũ lớn nhất TPHCM

TPO - Ngày 3/3 tại Khu B - Công viên 23/9 (phường Phạm Ngũ Lão, q.1, TP.HCM) đã Khai mạc ngày hội sách cũ lớn nhất TPHCM. Bao gồm sách cũ trưng bày và bán của 20 nhà sách cũ và 1 nhà xuất bản cùng nhiều cá nhân sưu tập, phục vụ cho các bạn sinh viên và người yêu sách. Ngày hội còn có nhiều cuộc tọa đàm về sách cũ, các sinh hoạt âm nhạc văn hóa.
Hình ảnh ngày hội sách cũ lớn nhất TPHCM ảnh 1

Đây là lần thứ hai hội sách cũ được tổ chức tại TPHCM và điều đặc biệt là hội sách cũ lần này thu hút nhiều nhà sách đến từ Hà Nội là nhà sách Hà Thành (Hà Nội), Sách cũ Vì Dân (Hà Nội), Sách cũ Gia Khoa (Hà Nội), NXB Kim Đồng… khiến cho các bạn trẻ rất thích thú vì nhiều sách (nhất là các giáo trình) được xuất bản tại miền Bắc những năm 1970-1980 vốn khá hiếm tại TPHCM, sách đã được chuyển vào với giá cả phải chăng khoảng 30-70.000đ/cuốn.

Hình ảnh ngày hội sách cũ lớn nhất TPHCM ảnh 2

Các nhà sách tại TPHCM như Khải Vinh (Trần Nhân Tôn, TP.HCM), Momo Books (Trần Nhân Tôn, TP.HCM), Saigon Books giảm giá 50%. Ban tổ chức tặng 2.000 cuốn sách miễn phí tặng độc giả.

Hình ảnh ngày hội sách cũ lớn nhất TPHCM ảnh 3

 Không chỉ các bạn trẻ mà nhiều độc giả trung niên cũng tìm mua sách cũ, họ là giáo viên, công chức và những người yêu sách. Những cuốn sách mỹ thuật và nghệ thuật in trước 1975 có giá vài trăm ngàn được nhiều người yêu thích.

Hình ảnh ngày hội sách cũ lớn nhất TPHCM ảnh 4

Hội chợ trưng bày khá nhiều sách cũ trước năm 1945 của các nhà sưu tập chuyên nghiệp. Miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng là nơi có công nghệ in ấn hiện đại đầu tiên của Việt Nam. Trong ảnh là những cuốn sách được in với công nghệ rất đơn giản hồi đầu thế kỷ 20.

Hình ảnh ngày hội sách cũ lớn nhất TPHCM ảnh 5

Ngày hội sách cũ, người đọc có thể tìm thấy những cuốn sách ít được độc giả biết đến, như cuốn “Giai cấp” một cuốn truyện của Sơn Khanh in năm 1949 mô tả về những vấn đề xã hội.

Hình ảnh ngày hội sách cũ lớn nhất TPHCM ảnh 6

Bác Hợp, một người sưu tầm sách cũ đang miệt mài tìm cuốn “Người Việt cao quý” nhưng vẫn chưa tìm được. Bác Hợp cho biết: “Ngày nay, qua các thông tin báo chí, người chơi sách biết giá trị của sách nên những cuốn hay và hiếm người ta không bán”, phải kỳ công lăn lộn tìm tòi mới hy vọng mua được!

Hình ảnh ngày hội sách cũ lớn nhất TPHCM ảnh 7

Các nhà văn nhà thơ cũng tham gia ngày Hội sách cũ để mua bán trao đổi các tác phẩm của mình và đồng nghiệp. Trong ảnh là nhà thơ Hồ Huy Sơn đang giới thiệu bộ sưu tập các bản in tác phẩm “Cù lao Tràm” của tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn. 

Hình ảnh ngày hội sách cũ lớn nhất TPHCM ảnh 8

Ngày hội sách cũ TPHCM sẽ kéo dài tới ngày 5/3/2017 với nhiều hoạt động văn hóa như Tọa đàm “Ký ức Sài Gòn qua ngôn ngữ Sài Gòn xưa”Tọa đàm “Vai trò của vua Gia Long trong lịch sử” và nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn khác.

MỚI - NÓNG