Hoa hậu Hoàn vũ 2005 - Cuộc sống sau sân khấu

Hoa hậu Hoàn vũ 2005 - Cuộc sống sau sân khấu
(TPO) Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova, 23 tuổi, tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin & Marketing Đại học Ryerson (Toronto, Canada) nhưng lại làm nghề người mẫu...

Tại vòng thi chung kết sáng nay (31/5), Hoa hoa hậu Canada Natalie Glebova đã xuất sắc vượt qua 80 thí sinh khác để trở thành người đẹp nhất hành tinh.

Trước đó, trong phần trả lời báo chí, cô đã tự giới thiệu về mình:

Tôi sinh ra tại một thành phố nhỏ gần biển Đen (Nga) nhưng thời thơ ấu đã sớm cùng gia đình chuyển sang thành phố Toronto sinh sống.

Ngoài bố mẹ, ai là người có ảnh hưởng nhất đến cuộc sống của cô? Tại sao?

Người có ảnh hưởng nhất đến cuộc sống của tôi là giáo viên dạy piano. Bà là một phụ nữ nhiệt tình và khiêm tốn nhất mà tôi từng may mắn được gặp.

Bà dạy tôi và đòi hỏi ở tôi sự kỷ luật và cống hiến hết mình cho thứ nhạc cụ mà tôi yêu thích - Piano. Chính bà cũng là người truyền tình yêu âm nhạc không biên giới và vô điều kiện cho tôi.

Điều thú vị “độc nhất vô nhị” đã từng xảy ra với cô trước đây là gì?

Tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn hậu hoàn vũ 2005 với tư cách cá nhân, Người đẹp Việt Nam Phạm Thu Hằng không giành được giải phụ nào. Cô cũng không được lọt vào danh sách 15 người đẹp nhất hành tinh.

Điều thú vị nhất của tôi (chắc chắn không nhiều người biết) là khi tôi còn là một cô bé, mẹ tôi đã cho tôi đi học xiếc nhào lộn trên dây. Chúng tôi đánh đu trên trần nhà và biểu diễn những động tác rất mạo hiểm. Đó thực sự là những ngày tháng thú vị (dù nhiều lúc rất sợ).

Rất tiếc, dù chỉ trụ được với "nghề" vài tháng nhưng kể từ đó, tôi đã bị những người biểu diễn xiếc leo dây thôi miên.

Nghề nghiệp cô mong muốn là gì và để đạt được hoài bão trong sự nghiệp đó, cô đã có kế hoạch gì chưa?

Nghề nghiệp yêu thích của tôi là trở thành một nhà kinh doanh thành đạt trong lĩnh vực truyền thông hoặc Quan hệ công chúng (Public relations - PR). Tôi đã tốt nghiệp đại học và đang lên kế hoạch học lấy bằng Masters trong vài năm tới.

Khả năng đặc biệt nhất của cô là gì?

Khả năng đặc biệt nhất của tôi là là có thể... đọc ngược từ dưới lên trên cũng như từ trên xuống dưới.

  • Những hình ảnh về tân Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova

Hoa hậu Hoàn vũ 2005 - Cuộc sống sau sân khấu ảnh 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2005 - Cuộc sống sau sân khấu ảnh 2
Hoa hậu Hoàn vũ 2005 - Cuộc sống sau sân khấu ảnh 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2005 - Cuộc sống sau sân khấu ảnh 4
Hoa hậu Hoàn vũ 2005 - Cuộc sống sau sân khấu ảnh 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2005 - Cuộc sống sau sân khấu ảnh 6
Hoa hậu Hoàn vũ 2005 - Cuộc sống sau sân khấu ảnh 7 Hoa hậu Hoàn vũ 2005 - Cuộc sống sau sân khấu ảnh 8
Hoa hậu Hoàn vũ 2005 - Cuộc sống sau sân khấu ảnh 9 Hoa hậu Hoàn vũ 2005 - Cuộc sống sau sân khấu ảnh 10
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.