Hoa hậu Ngọc Hân bồi hồi thăm trường cũ

Hoa hậu Ngọc Hân bồi hồi thăm trường cũ
TPO - Bên cạnh việc khởi động một số dự án từ thiện, Hoa hậu Ngọc Hân rất chú trọng tới hoạt động giáo dục. Sáng 19-11, Ngọc Hân trở lại trường cũ THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội, tham dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam  và cuộc thi Nữ sinh thanh lịch của trường.

>> Nữ sinh sư phạm đọ sắc cùng hoa hậu Ngọc Hân
>>Hoa hậu Ngọc Hân làm đại sứ hình ảnh ‘Tứ linh tụ hội’

Hoa hậu Ngọc Hân bồi hồi thăm trường cũ ảnh 1

Trở về trường cũ, Ngọc Hân bày tỏ cảm xúc: “Từng hàng cây, hành lang, ghế đã và phòng học cũ đều gơi lên trong Hân cảm xúc bồi hồi, nhớ thầy xưa, bạn cũ. Ngọc Hân nhớ nhất cô Hoa, cô giáo dạy văn của mình, nhưng rất tiếc trong lần về thăm trường lần này, thầy Hiệu trưởng cho biết, cô đã cùng gia đình vào Nam”.

Một số hình ảnh Hoa hậu Ngọc Hân thăm lại trường cũ THPT Trần Nhân Tông:

 
Hoa hậu Ngọc Hân bồi hồi thăm trường cũ ảnh 2
 
Hoa hậu Ngọc Hân bồi hồi thăm trường cũ ảnh 3
 
Hoa hậu Ngọc Hân bồi hồi thăm trường cũ ảnh 4
 
Hoa hậu Ngọc Hân bồi hồi thăm trường cũ ảnh 5

Ngọc Hân chụp ảnh kỷ niệm cùng các cô giáo cũ và các bạn học sinh

 
Hoa hậu Ngọc Hân bồi hồi thăm trường cũ ảnh 6

Các bạn học sinh chụp ảnh kỷ niệm cùng HH Ngọc Hân

Ngọc Hân trong vai trò Ban giám khảo cuộc thi Nữ sinh thanh lịch của trường PTTH Trần Nhân Tông
Ngọc Hân trong vai trò Ban giám khảo cuộc thi Nữ sinh thanh lịch của trường PTTH Trần Nhân Tông.
Ngọc Hân giao lưu cùng các bạn học sinh
Ngọc Hân giao lưu cùng các bạn học sinh.
  
Ngọc Hân chụp ảnh cùng Á khôi 1 của Trường PTTH Trần Nhân Tông
Ngọc Hân chụp ảnh cùng Á khôi 1 của Trường PTTH Trần Nhân Tông.
Ca sĩ Nhật Thu cũng góp một tiết mục trong buổi lễ.
Ca sĩ Nhật Thu cũng góp một tiết mục trong buổi lễ..
Thành Chung cũng trở về thăm trường cũ
Thành Chung cũng trở về thăm trường cũ.
 
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.