Hoa hậu Thế giới 2005: Hoa hậu Phần Lan bỏ cuộc?

Hoa hậu Thế giới 2005: Hoa hậu Phần Lan bỏ cuộc?
Theo một số nguồn tin, dường như Hoa hậu Phần Lan Saana Johanna Antilla đã rời bỏ cuộc thi, vì hồ sơ và ảnh của cô bỗng biến mất khỏi trang web chính thức của Miss World.
Hoa hậu Thế giới 2005: Hoa hậu Phần Lan bỏ cuộc? ảnh 1
Hoa hậu Phần Lan

Không có lý do nào về sự ra đi này được tiết lộ.

Các cô gái đến từ hơn 100 quốc gia mấy ngày nay đang quay phim chuẩn bị cho cuộc bình chọn theo từng nhóm mang tên Vote for me (Hãy bầu cho tôi), để truyền đi khắp thế giới.

Dự tính Miss World 2005 sẽ là cơ hội bầu chọn qua tin nhắn lớn nhất từ trước đến nay, vì vậy mỗi thí sinh đều nỗ lực nhằm thu hút lá phiếu từ nước mình và cả khán giả năm châu. Hiện tại, họ đã sẵn sàng cho chuyến đi lớn của kỳ Hoa hậu năm nay: tới Wenzhou.

Qua hoạt động “Hiệu quả hình ảnh”, những ngày vừa qua Ban giám khảo có cơ hội nhìn những tấm ảnh được phát hành đợt đầu tiên ở Trung Quốc. Và nhiều người đã thay đổi nhận định của họ, điều này thể hiện trong danh sách những hoa hậu được yêu thích nhất.

Cụ thể, với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Hoa hậu Philippines dẫn đầu, kế đến là Trung Quốc; Bắc Âu: Iceland, Nga. Nam Âu: Italy, Tây Ban Nha; Châu Phi: Namibia, Nam Phi. Caribbe: Puerto Rico, Martinique; Châu Mỹ: Costa Rica, Brazil.

Như vậy, hiện thời lựa chọn số một của chuyên gia sắc đẹp, những người quan sát và tổ chức cá cược cho vương miện Hoa hậu Thế giới 2005 vẫn là Philippines. Italy xếp thứ hai, Iceland và Puerto Rico cùng đứng thứ ba.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.