Hoa hậu Thế giới 2006: Hồn hậu hay sắc sảo?

Hoa hậu Thế giới 2006: Hồn hậu hay sắc sảo?
TP- Nếu chọn một cô gái sắc vóc và đường nét khỏe khoắn, chắc hẳn vương miện sẽ thuộc về  Alexandra Federica Guzman Diamante - Hoa hậu Venezuela. 
Hoa hậu Thế giới 2006: Hồn hậu hay sắc sảo? ảnh 1

Cô vừa hoàn thành 6 học kỳ ngành truyền thông và đang là một  MC chương trình thời sự trên truyền hình, đồng thời học tiếp ngành báo chí. Làm việc tại nhiều quốc gia, nhiều môi trường xã hội giúp cô phân bổ thời gian hợp lý.

Cơ thể săn chắc hiển hiện trong phần thi Hoa hậu Biển (và cô đoạt luôn tấm vé đầu tiên vào chung kết) có được nhờ luôn tập yoga, bơi, nhảy. Cười tươi, miệng rộng, vòng 1 rất chuẩn, Alexandra luôn tỏa sáng.

Người ưa chuộng sắc đẹp nhu mì đôn hậu sẽ không chọn cô gái đến từ lò luyện hoa hậu của thế giới. Thay vào đó, sẽ là Sabrina Houssami đến từ Australia. Đang là sinh viên với rất nhiều sở thích: đọc, hát, viết lách, xem phim, leo núi, chơi cờ tướng, diễn thuyết trước đám đông, cô cũng muốn trở thành một nhà báo truyền hình.

Đường nét của cô gái 20 tuổi này đều vừa phải chứ không bị đẩy tới mức có ngọn có ngành như Hoa hậu Venezuela. Đặc biệt, đôi mắt của cô ăn đứt Alexandra.

Hoa hậu Ấn Độ có lẽ là niềm tự hào của khán giả châu Á nói chung khi cô cạnh tranh nghiêng ngửa với hai cô gái châu Đại dương và châu Mỹ trên các bảng cá cược cũng như bình chọn qua mạng. Nếu không nằm cùng nhóm với Hoa hậu Úc, hẳn cô phải xếp vị trí thứ nhất trong nhóm.

Phương châm cá nhân của cô thật thú vị: Sống như không có ngày mai, và yêu như không bao giờ chết. Ấn Độ càng có vị thế hơn sau khi Natasha Suri đoạt giải nhì phần thi Hoa hậu Biển.

Canada và Bắc Ireland đều vào Top 16 sau khi ẵm giải Hoa hậu Thể thao và Hoa hậu Tài năng, song triển vọng đăng quang hơi mờ nhạt. Majewska của Canada khỏe khoắn (đoạt Hoa hậu Thể thao không có gì là bất ngờ), góc cạnh, nhưng sự hài hòa thì phải chào thua Hoa hậu Venezuela.

Còn nét nổi bật ở Hoa hậu Bắc Ireland Catherine là sự tươi trẻ dễ mến (19 tuổi) và đôi mắt màu xanh nhạt. Không hiếm những thí sinh 17 tuổi dự Miss World năm nay, nhưng ấn tượng nhất phải kể đến Elizaveta Migatcheva-cô gái thành Rome cao 1m77 mơ thành người mẫu và một câu châm ngôn rất 8X.

Hoa hậu Puerto Rico, liệu có thể làm cú đúp trong 1 năm hay không (Zuleyka Rivera vừa đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2006 tháng 7 vừa rồi tại Los Angeles-Mỹ)?

Thí sinh Thebyam từng làm người mẫu để lấy tiền nộp học phí, bây giờ cô là một y tá và đang học để lấy tiếp bằng thạc sĩ ngành Y tế cộng đồng. Chắc bởi thế, cô rất tâm đắc với quan niệm của nữ diễn viên latin nổi tiếng Maria Felix: Có thể đánh giá một con người từ cái vòng eo trở đi.

Trong các bảng cá cược lớn, Thebyam xếp hạng không cao lắm, nhưng biết đâu cô có thể gây ngạc nhiên khi cuộc thi năm nay đề cao lòng nhân ái, thân thiện và đã có rất nhiều chuyến thăm trẻ em tật nguyền trong lịch trình vừa qua trên đất Ba Lan?

Đấu trường Miss World 2006 cũng cho thấy các người đẹp Philippines đang bị đua tranh quyết liệt bởi nhiều cô gái Đông Nam Á. Singapore vươn lên xếp thứ ba trong nhóm châu Á-Thái Bình Dương theo đánh giá của cộng đồng Pageant Cafe trên mạng.

Tuy nhiên, sự phân hóa trong đánh giá và bình chọn đối với các cô gái châu Á khá rõ. Cộng đồng Pageant Cafe ưa Hoa hậu Singapore, nhưng dân cá cược lại chịu đặt tiền cao hơn cho Hoa hậu Philippines. Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy, Hoa hậu Thái Lan cũng rất được chú ý.

Đặc biệt, càng về cuối, Mai Phương Thúy càng trang điểm tốt hơn, trang phục đẹp hơn, và có sự hậu thuẫn từ nhà thiết kế Việt Hùng cùng nhóm chuyên gia của Cty Elite Việt Nam vừa sang Ba Lan. Họ mang theo bánh Trung thu, quà tặng và những lời chúc tốt đẹp tới Hoa hậu Việt Nam và bạn bè thế giới.

Hoa hậu Thế giới 2006: Hồn hậu hay sắc sảo? ảnh 2
Hoa hậu Việt Nam
Hoa hậu Thế giới 2006: Hồn hậu hay sắc sảo? ảnh 3
Hoa hậu Puerto Rico
Hoa hậu Thế giới 2006: Hồn hậu hay sắc sảo? ảnh 4
Hoa hậu  Italy
Hoa hậu Thế giới 2006: Hồn hậu hay sắc sảo? ảnh 5
Hoa hậu  Venezuela
Hoa hậu Thế giới 2006: Hồn hậu hay sắc sảo? ảnh 6
Hoa hậu Úc
Hoa hậu Thế giới 2006: Hồn hậu hay sắc sảo? ảnh 7
Hoa hậu CH Séc

Thanh Phương

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.