Hoàn thiện mình trước ngày hội sắc đẹp

Hoàn thiện mình trước ngày hội sắc đẹp
TP - Chỉ còn một ngày nữa, vòng chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 sẽ bắt đầu. Các thí sinh đặt nhiều câu hỏi với Ban Thí sinh, mong muốn hoàn thiện mình hơn để toả sáng trong ngày hội sắc đẹp.

> 20 thí sinh đầu tiên của vòng chung kết

Nhiều thí sinh băn khoăn nên chọn trang phục thế nào để đẹp hơn khi trình diễn trên sân khấu. Trang phục áo dài truyền thống Việt Nam sẽ giúp các thí sinh thể hiện vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng thiếu nữ.

Nên mặc áo dài cổ cao truyền thống hay cổ rộng cách tân là điều mà nhiều thí sinh băn khoăn.

Tôi nghĩ, chắc hẳn, mỗi thí sinh nên tham khảo ý kiến của người thân, bè bạn, các chuyên gia thời trang để chọn cho mình bộ áo dài hợp với mình nhất để tạo nên vẻ đẹp dịu dàng và quyến rũ nhất.

Quỳnh Mai (Đại học RMIT), dự thi chung khảo phía Bắc Ảnh : Trung Hiền
Quỳnh Mai (Đại học RMIT), dự thi chung khảo phía Bắc.            Ảnh : Trung Hiền .

Trao đổi với các thí sinh Nguyễn Thị Truyền- Người đẹp Kinh Bắc thứ nhất, Nông Thị Thuận - dân tộc Tày, sinh viên Học viện Ngân hàng, Chảo Mắn On- dân tộc Dao, sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền... về trang phục dạ hội, ai cũng muốn mặc những bộ váy áo đẹp nhất, đặc trưng nhất của dân tộc mình dự thi.

Truyền đã chuẩn bị bộ trang phục “mớ bảy mớ ba” của liền anh liền chị, cùng chiếc nón quai thao của người quan họ. Tôi chợt nhớ, tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010, thí sinh Đào Thị Hân quê quan họ đã làm xao xuyến bao người khi cô xuất hiện trên sân khấu tại khu Du lịch Giải trí Quốc tế Tuần Châu ( Quảng Ninh) cùng nụ cười chúm chím e ấp sau vành nón quai thao.

Chảo Mắn On cũng chuẩn bị bộ váy đi hội của các thiếu nữ Dao. Cùng với những chiếc vòng bạc đeo trên cổ, trên tay, chắc hẳn Mắn On sẽ đưa khán giả về với ngày hội bản mình trong tiếng khèn gọi bạn.

Nông Thị Thuận đã có cây đàn tính rộn ràng theo điệu Then cùng bộ áo chàm đằm thắm. Hy vọng Thuận sẽ lại toả sáng như Đàm Thu Trang, thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 trong đêm chung kết.

Chuyên gia giúp thí sinh chung khảo khu vực phía Nam làm đẹp
Chuyên gia giúp thí sinh chung khảo khu vực phía Nam làm đẹp.

Trang phục dạ hội thể hiện trình độ thẩm mỹ của các thí sinh. Những bộ váy sang trọng, gợi cảm tôn thêm vẻ đẹp thiếu nữ đã được nhiều cô gái lựa chọn.

Tuy nhiên có những bộ váy quá cầu kỳ, nặng nề từng làm khó cho đôi vai mềm và cản bước chân thiếu nữ. Sự cố rơi hài trên sân khấu của một thí sinh trong vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010 do trang phục quá cầu kỳ cũng là điều các thí sinh nên tránh.

Nguyễn Thị Thái Hà- cử nhân báo chí, Quản Thanh Quỳnh, sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm băn khoăn: Đi giày cao bao nhiêu là vừa? Có lẽ đi giày cao vừa phải giúp thí sinh tôn thêm vẻ đẹp của mình là điều quan trọng nhất.

Tôi chợt nhớ tới sự cố về đôi giày cao của một thí sinh bị gãy gót trên sân khấu trong cuộc thi chung khảo phía Bắc cách đây chưa lâu. Do đi giày quá cao lại không kiểm tra kỹ trước khi thi đã gây ra sự cố không đáng có này.

Trước ngày thi nhiều thí sinh đã gọi điện đặt nhiều câu hỏi với Ban Thí sinh. Thật vui khi ai cũng mong muốn hoàn thiện mình hơn để thêm tỏa sáng trong ngày hội sắc đẹp.

Hôm nay, thí sinh đoạt giải trong các cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc, Người đẹp Hạ Long, Người đẹp xứ Lạng; thí sinh được các tỉnh, thành Đoàn: Nghệ An, Hải Dương, Hải Phòng lựa chọn sẽ có mặt tại Hà Nội cùng với các thí sinh tự do khác, tham dự vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2012 khu vực phía Bắc từ 7 đến 9-8.

Trung Hiền
Ban Thí sinh, Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012

Hoàn thiện mình trước ngày hội sắc đẹp ảnh 3

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG