Hoành tráng, bất ngờ

Một buổi học đánh golf để phục vụ cảnh quay Ảnh: Công Khanh
Một buổi học đánh golf để phục vụ cảnh quay Ảnh: Công Khanh
TP - Nhà báo Lại Bắc Hải Đăng – tác giả kịch bản, đạo diễn chương trình truyền hình Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012, hé lộ một số “bí mật” của đêm chung kết 25-8. Anh cho biết:

> Thí sinh hoa hậu Việt Nam khoe dáng với golf

Ý tưởng kịch bản cho chương trình chung kết HHVN 2012 ban đầu và sau đó thay đổi khá nhiều.

Lúc đầu chúng tôi có ý tưởng tôn vinh hoa hậu trên cái nền là thành phố biển Đà Nẵng – niềm tự hào của Việt Nam. Sau khi BTC đưa thông điệp năm nay là: “Vẻ đẹp hội tụ và lan tỏa” thì kịch bản được điều chỉnh theo tinh thần đó.

Thực tế, những gì mà Đà Nẵng đang vươn tới cũng gần với thông điệp “Hội tụ và lan tỏa”. Đà Nẵng, một thành phố năng động, là cầu nối, nơi giao lưu và hội tụ văn hóa, nơi tổ chức Festival pháo hoa quốc tế.

Đà Nẵng có truyền thuyết Trứng rồng kể rằng ngày xưa một con rồng đến vùng đất này đẻ ra một quả trứng. Quả trứng nở ra cô tiên xinh đẹp khác thường.

Còn vỏ trứng rồng thì cứ lớn mãi nhanh chóng trở thành năm ngọn núi cẩm thạch. Đó là năm ngọn núi Kim sơn, Mộc sơn, Thủy sơn, Hỏa sơn và Thổ sơn.

Trải qua bao thế kỷ, năm ngọn núi trong quần thể Ngũ Hành Sơn vẫn sừng sững, uy nghi giữa đất trời. Lúc đầu chúng tôi định dựa vào truyền thuyết này để làm kịch bản, nhưng sau đó mở rộng ra truyền thuyết con Rồng cháu Tiên.

Các người đẹp trong đêm chung kết như những cô con gái của Lạc Long Quân và Âu Cơ lên rừng xuống biển. Đó cũng chính là sự lan tỏa của văn hóa và vẻ đẹp Việt Nam. Màn này do Trần Ly Ly biên đạo.

Mấy hôm nay một số nhà báo cũng đoán rằng sở dĩ thí sinh chia thành 5 nhóm để tập luyện, bởi kịch bản “ngũ hành”. Những người đẹp sẽ làm nhân vật chính như thế nào thưa anh?

Chúng tôi chia những người đẹp của vòng chung kết làm 5 nhóm mang tên Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tượng trưng cho những cái nguyên khởi của đất trời và con người.

Mỗi cô gái mặc áo dài, áo tắm, dạ hội sẽ múa ở những địa danh khác nhau của Đà Nẵng.

Cô gái ấy như được sinh ra từ quả trứng rồng. Áo dài để nhấn mạnh yếu tố truyền thống. Áo tắm chính là tinh thần cởi mở, hiện đại. Chúng tôi sử dụng nghệ thuật tranh cát cho áo dài.

Áo tắm được trình diễn trên nền nhạp Rap sôi động. Màn dạ hội chia làm 5 nhóm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ sẽ đại diện cho 5 châu lục, trình diễn với vũ đạo và âm nhạc của các châu lục khác nhau. Kết thúc là châu Á với Việt Nam đại diện. Màn này thể hiện rõ tinh thần lan tỏa và hội tụ.

Sự khác biệt lớn nhất của đêm chung kết năm nay với các năm trước do VTV thực hiện là gì?

Chính là hình ảnh. Được đầu tư rất lớn. Quay ngoại cảnh rất nhiều và công phu. Tất cả những thiết bị máy móc tốt nhất của Truyền hình Việt Nam có thể đưa vào Đà nẵng đều đã được huy động.

Ngoài ra BTC còn thuê cho chúng tôi một máy bay mô hình gắn máy quay HD quay các góc độ từ trên cao.

Sẽ có những cảnh quay rất đẹp và độc đáo từ trên cao về các người đẹp trên nền của núi Bà Nà, biển Đà Nẵng, cầu sông Hàn.

Đêm chung kết sẽ dành thời lượng để phát những cảnh quay này. Chương trình chung kết có sự đan xen hòa quyện giữa phần trình diễn của các người đẹp và các nghệ sỹ nổi tiếng.

Cảm nhận của anh về thí sinh năm nay?

Tôi đã tham gia một số cuộc HHVN. Trước đây mới nhìn có thể dự đoán cô nào sẽ là hoa hậu. Năm nay không thể đoán được vì các người đẹp rất đồng đều.

Đó là cái hay, tạo nên sự hấp dẫn cho đêm chung kết. Năm trước, khi quay cảnh tự giới thiệu về mình, một số thí sinh khó nói lưu loát trước ống kính. Năm nay không có chuyện đó.

40 người đẹp được chọn vào đêm chung kết HHVN 2012 khá tự tin, chuẩn bị tâm lý tốt, cử chỉ cũng hiện đại.

Anh có thể cho biết đêm chung kết sẽ có sự tham gia biểu diễn của những ngôi sao nào?

Có ca sỹ Hồ Ngọc Hà, Uyên Linh và một số nhân vật chắc chắn gây bất ngờ cho khán giả nhưng tôi chưa thể tiết lộ.

Cảm ơn anh.

Hoành tráng, bất ngờ ảnh 1
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG