Hội An tham gia Lễ hội mặt nạ Andong - Hàn Quốc

Hội An tham gia Lễ hội mặt nạ Andong - Hàn Quốc
TPO - Các tiết mục múa Apsara, trích đoạn tuồng “Ác ẩn trong Thiện”, Lý ngựa ô, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, diễu hành mặt nạ đường phố… tại Lễ hội mặt nạ Andong của đoàn nghệ thuật Hội An (Quảng Nam) được đông đảo người xem tán thưởng

Từ ngày 28/9 đến ngày 10/10/2017, chuyến lưu diễn của Nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền thành phố Hội An tại Hàn Quốc trong khuôn khổ Lễ hội mặt nạ Andong theo lời mời của Thị trưởng thành phố Andong (Hàn Quốc) và Chủ tịch Tổ chức Văn hóa và Nghệ thuật mặt nạ quốc tế IMACO đã để lại ấn tượng tốt đẹp.

Đoàn nghệ thuật Hội An mang đến nhiều tác phẩm thể hiện văn hóa đặc trưng của Việt Nam nói chung và Hội An, Quảng Nam nói riêng như: Múa Apsara, một thoáng Hội An, tuồng “Ác ẩn trong Thiện”, Lý ngựa ô, hòa tấu nhạc cụ dân tộc … và tham gia các hoạt động diễu hành mặt nạ đường phố.

Các nghệ sĩ đã tạo cho khán giả sự thích thú với nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc. Đặc biệt, tiết mục múa hát và hòa tấu bài Arirang bằng các loại nhạc cụ dân tộc Việt Nam đã nhận được sự tán thưởng nhiệt tình từ các khách mời và khán giả Hàn Quốc.

Hội An tham gia Lễ hội mặt nạ Andong - Hàn Quốc ảnh 1

Tiết mục biểu diễn của Hội An tại Lễ hội mặt nạ Andong

Hội An tham gia Lễ hội mặt nạ Andong - Hàn Quốc ảnh 2

Đoàn nghệ thuật Hội An tại Lễ hội mặt nạ Andong - Hàn Quốc

Andong là thành phố thuộc tỉnh Gyeongsangbuk, vùng đất nổi tiếng với Di sản thế giới Làng văn hóa Hahoe và Điệu múa mặt nạ cổ truyền - di sản phi vật thể quan trọng của Hàn Quốc.

Lễ hội mặt nạ Andong thu hút các nghệ sĩ đến từ 12 quốc gia Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Bungari, Thổ Nhĩ Kỳ, Latvia, Srilanka, Thái Lan, Bolivia và Việt Nam.

Thành phố Andong - Hàn Quốc và tổ chức IMACO đã đề nghị tổ chức một sự kiện mang tên “Giao hòa Andong” tại thành phố Hội An vào tháng 11/2017.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.