Hollywood đổ bộ LHP Cannes

Hollywood đổ bộ LHP Cannes
TP - Người Mỹ vắng mặt tại Cannes năm 2010 gây không ít thất vọng, năm nay họ trở lại hùng hậu.

Năm ngoái, chỉ Fair Game của Mỹ tranh giải, thiếu vắng ngôi sao danh tiếng khiến báo chí quốc tế la ó. BTC liên hoan năm nay lên kế hoạch cho Hollywood xuất hiện hoành tráng, thậm chí được đánh giá là khiến LHP danh tiếng này ngày càng trở nên phô trương.

Nửa đêm ở Paris của đạo diễn Mỹ Woody Allen được chờ đợi thời gian qua, khai màn LHP diễn ra từ 11 đến 22-5, nhưng không tranh giải. Công chúng không còn cơ hội ngắm Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni trên thảm đỏ. Lẽ ra cô đi cùng Tổng thống Nicolas Sarkozy, nhân vật chính trong phim Cuộc chinh phục về cuộc tranh cử của ông năm 2007. Tuy nhiên Carla vừa thông báo vắng mặt, dư luận càng có lí do tin vào lời đồn cô mang bầu. Bù lại, Owen Wilson, Rachel McAdams cùng đạo diễn Allen đến Cannes.

Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain được dành cho vị trí trang trọng ở danh sách ngôi sao đến Cannes, quảng bá cho phim mới The tree of life (Cây sự sống). Riêng Sean Pean có cú đúp, xuất hiện trong phim This must be a place. Chưa kể Angelina Jolie, Jack Black, Thành Long, Michelle Yeoh, Jean-Claude Van Damme đến Cannes quảng bá cho phim hoạt hình Kungfu Panda 2.

Trong số hơn trăm phim trình chiếu, chỉ 20 phim tranh Cành cọ Vàng, qua thẩm định của hội đồng giám khảo do Robert De Niro làm chủ tịch. Năm nay, danh sách tranh giải chưa làm hài lòng dư luận, bởi vẫn ưu ái người quen châu Âu. Cành cọ Vàng hứa hẹn nhiều bất ngờ, có sự hội tụ của ba Cành cọ Vàng Luc et Jean-Pierre Dardenne (Rosetta, Con voi) giới thiệu phim Đứa bé đi xe đạp; Nanni Moretti (Căn phòng của con trai) có phim về cuộc đời tân giáo hoàng trong Habemus Papam; Lars von Trier (Khiêu vũ trong bóng đêm) góp phim Melancholia (Trầm cảm) với Charlotte Gainsbourg, Kirsten Dunst.

Tên tuổi mới toanh lọt danh sách tranh giải gồm: Đạo diễn Hàn Quốc Hong-jin Na (The Yellow Sea), Eran Kolirin (The Exchange) của Israel, Julia Lotev của Nga với The Loneliest Planet, đạo diễn người Đức Andreas Dresen, Giorgos Lanthimos của Hy Lạp, đạo diễn Thái Lan Pen-ek Ratanaruang, Guy Maddin (Canada) và Jonathan Caouette.

Châu Á năm nào cũng có vị trí khá vững chắc, như Cành cọ Vàng 2010 thuộc về đạo diễn Thái Lan. Năm nay, tiêu điểm dành cho điện ảnh Nhật, còn in đậm cảm xúc của cơn sóng thần vừa qua: Hirokazu Kore-eda (Miracle - Điều kỳ diệu). Cannes. Trung Quốc có đạo diễn Lâu Diệp- từng bị cấm làm phim 5 năm do đem Cung điện mùa hè dự Cannes năm 2006 khi chưa được phép.

Khẳng định trung thành với trường phái tôn vinh dòng phim tác giả, Thierry Fremaux, giám đốc LHP Cannes phát biểu: “Quan trọng nhất vẫn là bảo vệ nền điện ảnh sáng tạo. Sự lựa chọn phim tranh giải tuân theo chuẩn mực phim gây tiếng vang nhất có thể. Đây là nơi mà nghệ thuật thứ bảy không chỉ thu hút giới tiếp thị và lượng vé bán ra”. Ông cũng lạc quan LHP này thoát khỏi bóng đen khủng hoảng, nhờ vào sự có mặt của nhiều nhà làm phim chuyên nghiệp, truyền thông quốc tế và tỷ lệ đặt phòng khách sạn.

Thủy Trúc

Theo Cannes, Paris Match

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.