Hơn 70 thí sinh dự thi “Người đẹp phố biển 2016”

Hơn 70 thí sinh tham dự cuộc thi Người đẹp phố biển 2016. Ảnh: Quang Long
Hơn 70 thí sinh tham dự cuộc thi Người đẹp phố biển 2016. Ảnh: Quang Long
TP - Ngày 27/5 tại thị xã Cửa Lò, BTC cuộc thi “Người đẹp phố biển năm 2016” của tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo, khởi động cuộc thi người đẹp, tiến tới cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 do báo Tiền Phong tổ chức.

Ông Nguyễn Nam Đình- Bí thư Thị ủy Cửa Lò; Nguyễn Đình Hùng- Ủy viên thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An; Trần Quốc Khánh- Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Á hậu Nguyễn Thụy Vân; diễn viên Minh Tiệp –GĐ Cty CPĐT MTS Nghệ An và hơn 70 thí sinh đến từ các vùng miền xứ Nghệ tham gia cuộc họp báo công bố cuộc thi “Người đẹp phố biển năm 2016” của tỉnh Nghệ An. Tại cuộc họp, các thành viên BTC giao lưu, trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo và các thí sinh.

“Lần đầu bước lên sàn diễn, cũng như nhiều bạn trẻ có mặt tại đây, tâm trạng tôi rất hồi hộp. Nhưng sự cọ xát sẽ làm chúng ta mạnh dạn, tự tin hơn”.

Á hậu Nguyễn Thụy Vân

Á hậu Nguyễn Thụy Vân chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân trong việc tham gia các cuộc thi. “Lần đầu bước lên sàn diễn, cũng như nhiều bạn trẻ có mặt tại đây, tâm trạng tôi rất hồi hộp. Nhưng sự cọ xát sẽ làm chúng ta mạnh dạn, tự tin hơn”, Thụy Vân nói. Diễn viên Minh Tiệp cho rằng “cuộc thi người đẹp phố biển năm 2016 của tuổi trẻ Nghệ An đã khởi đầu trong không khí sôi nổi, số lượng thí sinh tham gia rất đông. Tôi tin cuộc thi sẽ thành công!”.

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Đình Hùng- Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu: “Cuộc thi người đẹp phố biển 2016 do Tỉnh đoàn, UBND thị xã Cửa Lò, Sở VHTTDL Nghệ An phối hợp báo Tiền Phong tổ chức không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tâm hồn của người con gái xứ Nghệ, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh của thị xã biển Cửa Lò, hưởng ứng cuộc thi Hoa hậu năm 2016 của báo Tiền Phong”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.