Hồng lâu mộng lại gây tranh cãi

Hồng lâu mộng lại gây tranh cãi
TP - Sau những rắc rối quanh chuyện tuyển chọn diễn viên, thay đổi đạo diễn, chi tiết kịch bản... giờ đây đoàn làm phim TH "Hồng lâu mộng" phiên bản 2008 lại đối mặt với những phản đối về phục trang.
Hồng lâu mộng lại gây tranh cãi ảnh 1

Những bức ảnh xung quanh bốn tiểu thư nhà họ Giả: Giả Nguyên Xuân, Giả Nghênh Xuân, Giả Thám Xuân, Giả Tích Xuân được đưa lên trang web đã tạo nên hai luồng dư luận trái chiều.

Kết quả điều tra qua Internet của website Làn sóng mới cho biết: không ít khán giả nhận định phục trang của “Giả phủ tứ Xuân” không hợp nguyên tác, cũng không đẹp bằng Hồng lâu mộng phiên bản 1987, bộ phim gắn liền với tên tuổi nữ diễn viên Trần Hiểu Húc, vai Lâm Đại Ngọc.

Ý kiến khác cho rằng, việc có những khác biệt là điều cần thiết, bởi rất có thể phiên bản mới lần này sẽ đem lại những cảm nhận mới về nghệ thuật cho khán giả.

Những người còn lại thì nói, việc thay đổi đôi chút là không tránh khỏi, nhưng cũng chỉ nên dừng ở mức nhẹ nhàng, như “chuồn chuồn đạp nước” mà thôi, phục trang của các diễn viên đã được công bố trên website chính thức của Hồng lâu mộng không đẹp!

Tổng thư ký hội Hồng học (hội các học giả nghiên cứu Hồng lâu mộng), ông Tôn Ngọc Minh nói: “Cả đạo diễn Lý Thiếu Hồng và đạo diễn Hồ Mai đều có chút sai lệch trong hiểu biết về Hồng lâu”.

Lý Thiếu Hồng là tổng đạo diễn phim TH Hồng lâu mộng phiên bản 2008, còn Hồ Mai là đạo diễn phim điện ảnh Hồng lâu mộng với tham vọng dự Oscar năm sau. Tuy nhiên, ông Tôn từ chối bình luận về phục trang của các diễn viên trong cả hai phim.

Xuất hiện trong lễ ra mắt, các nữ diễn viên thủ vai “Giả phủ tứ Xuân” đồng loạt lên tiếng phủ nhận những chỉ trích về phục trang của nhân vật. Hà Lâm, người thủ vai Giả Nguyên Xuân nói:

“Khi toàn bộ phục trang của các nhân vật xuất hiện, bao gồm quần áo, đồ trang sức v.v. khán giả sẽ thấy rất đẹp. Hơn nữa, nó còn thể hiện được tính thời trang của các nhân vật thời đó”.

Các diễn viên góp mặt trong “Giả phủ tứ Xuân” sở dĩ nhận được sự quan tâm đặc biệt vì theo các nhà Hồng học, bốn nhân vật này là những vai diễn quan trọng, tượng trưng cho vận mệnh bi kịch trong Hồng lâu mộng.

Tổng đạo diễn Lý Thiếu Hồng nói: “Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng về phục trang của các nhân vật. Một vài thay đổi nhỏ đã mang lại nét đặc sắc riêng”! Nhận định của đạo diễn Lý cũng nhận được sự đồng tình của ông Thẩm Long, người phụ trách thiết kế trang phục cho Hồng lâu mộng phiên bản 1987.

Tuy nhiên, tranh luận giữa khán giả yêu thích Hồng lâu mộng vẫn chưa tới hồi chấm dứt. Một số người còn bi quan cho rằng sẽ mãi mãi không có phim TH Hồng lâu mộng nào vượt qua sức hấp dẫn của phiên bản 1987.

Văn Việt Võ
Tổng hợp

MỚI - NÓNG