Huế đồng ý cấp đất xây mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

TP - Ngày 3/4, theo ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, lãnh đạo tỉnh đồng ý chủ trương cấp đất nghĩa trang làm phần mộ cho cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn theo nguyện vọng gia đình.

Theo đó, gia đình nhạc sĩ đã có tờ trình gửi chính quyền tỉnh TT-Huế về việc xin đất nghĩa trang nhằm dời phần mộ Trịnh Công Sơn từ nghĩa trang Gò Dưa (TPHCM) về quê nhà ở Huế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT-Huế đã chấp thuận ý kiến này. Hiện, UBND tỉnh TT-Huế giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên & Môi trường, Công ty CP Môi trường & Công trình Đô thị Huế, UBND thị xã Hương Thủy… tham mưu các thủ tục để cấp đất nghĩa trang xây mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Dự kiến, khu đất xây mộ Trịnh Công Sơn thuộc xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy.

Theo ông Nguyễn Dung, đây như là cách để tri ân người con xứ Huế tài hoa có những cống hiến to lớn cho âm nhạc Việt Nam.

Qua đó, còn tạo thêm một điểm đến, không gian văn hóa nghệ thuật, du lịch mới cho Huế nhằm thu hút công chúng yêu mến Trịnh, du khách trong nước và quốc tế.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.