Ít biết về phim truyền hình và nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất năm 2019

TPO - Trong khi "Về nhà đi con" đứng đầu top phim truyền hình được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam năm 2019 thì cố nhà thơ Xuân Quỳnh ở vị trí số 2 trong top các nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên công cụ này trong năm qua.

“Về nhà đi con” là phim truyền hình được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2019

Ít biết về phim truyền hình và nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất năm 2019 ảnh 1  

“Về nhà đi con” được lấy cảm hứng từ phim “Khi người đàn ông góa vợ bật khóc” từng gây chú ý trên sóng VTV6 cách đây vài năm của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Tuy nhiên, kịch bản phim có nhiều điểm mới. Nội dung phim kể về câu chuyện “gà trống nuôi con” của một người đàn ông lặng lẽ, ít nói tên Sơn (NSƯT Trung Anh). Không chỉ vất vả chăm 3 cô con gái Huệ (Thu Quỳnh), Thư (Bảo Thanh) và Dương (Bảo Hân) từ bé; Ông Sơn còn phải chật vật giúp đỡ các con khi họ gặp những rắc rối lúc trưởng thành.

Nhiều khán giả nhận xét, tuy là bộ phim được làm lại, nhiều chi tiết đã được biết trước nhưng "Về nhà đi con" vẫn có sức hấp dẫn riêng biệt nhờ kịch bản tươi mới, thêm nhiều chi tiết mang tính thời đại.

Bên cạnh đó, mặc dù “Về nhà đi con” không có yếu tố giật gân, câu khách nhưng lại thu hút người xem bởi những câu chuyện giản dị có thể xảy ra ở mọi gia đình. Thậm chí, trên fanpage chính thức của phim, nhiều người yêu phim chia sẻ tập nào lên sóng họ cũng khóc và thừa nhận rằng nhờ "Về nhà đi con" mà họ quay trở lại xem phim Việt Nam.

Ít biết về phim truyền hình và nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất năm 2019 ảnh 2  

Ngày 21/8/2019, đoàn làm phim “Về nhà đi con” còn được Bộ VHTTDL trao tặng Bằng khen về sự đóng góp cho sự phát triển của truyền hình nước nhà. Ngoài ra giải thưởng Phim truyền hình ấn tượng trong Lễ trao giải Ấn tượng VTV 2019 (VTV Awards 2019) cũng được trao cho “Về nhà đi con”. Đồng thời trong Lễ trao giải của VTV, NSND Trung Anh được trao giải Nam diễn viên ấn tượng, diễn viên Bảo Thanh được trao giải Nữ diễn viên ấn tượng nhờ vai diễn trong phim này.

Còn tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 39 (tháng 12/2019), “Về nhà đi con” đoạt giải Đặc biệt ở hạng mục Phim truyện truyền hình. Bên cạnh đó, phim còn có hai giải cá nhân được trao là nhóm biên kịch với giải Kịch bản xuất sắc, diễn viên Thu Quỳnh với giải Nữ diễn viên xuất sắc.

Ngoài ra bộ phim còn đạt rất nhiều kỉ lục về quảng cáo, số lượng người like fanpage,…

“Về nhà đi con ngoại truyện” đứng thứ 2 trong top 10 phim truyền hình được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm qua

Ít biết về phim truyền hình và nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất năm 2019 ảnh 3  

Nhờ sức nóng của “Về nhà đi con”, 4 tập ngoại truyện phim đã được ra đời và công chiếu liên tục trên ứng dụng VTV Giải trí. Phần phim này khai thác cuộc sống của gia đình ông Sơn sau phần phim chính với những câu chuyện mới phát sinh trong bối cảnh và thời gian cách xa quãng thời gian trong phim. Trong đó, nhân vật Ánh Dương đã trưởng thành, cuộc sống của Thư và Huệ cũng đã sang trang mới với tạo hình mới mẻ hơn.

Mặc dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng phần ngoại truyện này vẫn được khán giả đón nhận nồng nhiệt và trở thành phim truyền hình được tìm kiếm thứ 2 trên Google.

“Cua lại vợ bầu” là phim điện ảnh được tìm kiếm nhiều nhất năm 2019

Ít biết về phim truyền hình và nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất năm 2019 ảnh 4

Phim xoay quanh tình yêu như mơ của Trọng Thoại và Nhã Linh, nhưng người yêu cũ của cô gái tên Quý Khánh xuất hiện và gây ra hàng loạt xáo trộn. Nhã Linh đột ngột tuyên bố có bầu và rời xa Trọng Thoại. Kịch bản do Nhất Trung và Trấn Thành chấp bút, với dàn diễn viên như NSƯT Hữu Châu, Trung Dân, Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Khả Như, Lê Giang, Anh Tú, Mạc Văn Khoa.

Chưa đầy một tuần công chiếu, “Cua lại vợ bầu” đạt doanh thu 108,9 tỷ đồng tương đương với 1 triệu 280 ngàn lượt người, kể từ khi ra rạp chính thức vào Mùng 1 Tết và trở thành phim Việt Nam cán mốc 100 tỷ đồng nhanh nhất mọi thời.

Nhiều khán giả cho rằng bộ phim sở dĩ được đón nhận, trở thành hiện tượng phim Tết Việt bởi nó không đi theo công thức truyền thống là tấu hài. Phim có câu chuyện giản dị, đời sống và chạm tới người xem ở giá trị tình cảm gia đình chân thật và sâu lắng.

Ít biết về phim truyền hình và nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất năm 2019 ảnh 5  

Đúng 0 giờ ngày 6/10/2019, Google thay đổi Doodles trên trang chủ tiếng Việt thành hình ảnh nữ thi sĩ Xuân Quỳnh nhân kỉ niệm sinh nhật lần thứ 77 của bà (6/10/1942). Đây là lần thứ hai Google Doodles tôn vinh một người Việt Nam, sau cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhân ngày sinh nhật của ông (28/2/2019).

Google gọi cố thi sỹ Xuân Quỳnh là "một trong những nhà thơ quan trọng nhất trong thế kỷ 20 của Việt Nam". “Xuân Quỳnh không chỉ là một nhà thơ; bà là một nhà đấu tranh mạnh mẽ, dũng cảm cho nữ quyền. Bà cũng là người đóng vai trò quan trọng trong lịch sử văn học của Việt Nam. Trong thời chiến, bà đã đứng lên vì hòa bình và tình yêu. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ được truyền cảm hứng từ cô ấy và nhớ lại lời nói của cô ấy một lần nữa” – Google viết trong phần giới thiệu.  

Xuân Quỳnh tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, sinh ngày 6/10/1942 tại Hà Đông, Hà Tây (nay là Hà Đông, Hà Nội). Ngày 29/8/1988, Xuân Quỳnh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông ở Hải Dương cùng với chồng là nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và con trai của cả hai là Lưu Quỳnh Thơ mới 13 tuổi.

Năm 2017, nhà thơ Xuân Quỳnh được trao giải thưởng Hồ Chí Minh. Trong sự nghiệp của mình, cố nhà thơ có nhiều sáng tác nổi tiếng như: Thuyền và biển, Sóng (viết năm 1967, in trong tập Hoa dọc chiến hào năm 1968), Hoa cỏ may, Tự hát, Nói cùng anh... Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã phổ nhạc rất thành công các bài thơ: Thuyền và biển, Thơ tình cuối mùa thu của bà.

Đông Nhi

Ít biết về phim truyền hình và nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất năm 2019 ảnh 6  

Sự kiện đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng vào ngày 9/11 tại Phú Quốc với sự tham dự của 500 khách mời bao gồm rất nhiều sao Việt đình đám được coi là “đám cưới thế kỉ” của showbiz Việt đã giúp cho Đông Nhi đứng trong top 10 danh sách những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2019 trên Google Việt Nam .

Đông Nhi sinh năm 1988 tại Hà Nội, là một trong những nữ ca sĩ trẻ có lượng fan hùng hậu nhất nhì showbiz Việt, còn Ông Cao Thắng sinh năm 1986 và cũng là một ca sĩ được giới trẻ yêu thích và sở hữu vẻ ngoài điển trai.

Cặp đôi chính thức công khai quan hệ tình cảm với Ông Cao Thắn vào năm 2011, mặc dù tin đồn hẹn hò của cặp đôi đã xuất hiện từ thời điểm năm 2009 -2010 khi nam ca sĩ góp mặt trong MV “Ác mộng những giấc mơ” của Đông Nhi. Tuy nhiên thời điểm này cặp đôi nhận nhiều lời bàn tán, thậm chí phản đối từ người hâm mộ với lý do yêu để đánh bóng tên tuổi.

Bà Tân Vlog –đứng thứ 10 danh sách nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất năm 2019

Ít biết về phim truyền hình và nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất năm 2019 ảnh 7  

Giữa năm 2019, bà Tân Vlog bất ngờ nổi lên như một hiện tượng khi thực hiện những món ăn "siêu to khổng lồ, cả làng ăn mới hết" cùng phong cách giản dị, đáng yêu. Chiếc áo chấm bi và câu nói quen thuộc "Các cháu ơi, bà đã gần 60 nồi bánh chưng..." đã trở thành một hình ảnh vô cùng đặc trưng mang phong cách bà Tân Vlog. Sau đó người phụ nữ này liên tục gây chú ý khi xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình như Người Bí Ẩn, Ngôi Nhà Thế Hệ Số, Thách Thức Danh Hài mùa 6, Mẹ Tuyệt Vời Nhất.

Đặc biệt chỉ sau 20 ngày ra mắt video đầu tiên, kênh “Bà Tân Vlog” đã nhận về hơn 1 triệu người đăng ký và nhanh chóng giành được “Nút vàng Youtube”, thậm chí mới đây kênh này còn được bật chức năng kiếm tiền. Theo Social Blade - trang số liệu thống kê mạng xã hội uy tín hàng đầu thế giới, kênh “Bà Tân Vlog” lọt vào top 3 kênh Youtube có số lượng người đăng ký theo dõi tăng nhanh nhất thế giới trong 24 giờ

Nhiều người nhận xét, điểm đặc biệt tạo nên sức hút của những clip của “Bà Tân Vlog” chính sự cộng hưởng giữa hình thức clip thô sơ cùng phong cách mộc mạc, giản dị của bà Tân qua những câu nói hết sức đáng yêu như "Xin chào các cháu! Chào mừng các cháu trở lại với kênh bà Tân Vlog", "Cuộc đời bà 60 nồi bánh chưng" hay "Các cháu thấy bà có ngầu không?".

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.