Jazz Bỉ mở màn Liên hoan âm nhạc châu Âu 2014

TP - Tối 22/11, tại Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội, cặp song tấu VAIANA - KEITA với khách mời đặc biệt là nghệ sĩ đàn tơ-rưng Hoa Đăng sẽ mở màn Liên hoan âm nhạc châu Âu 2014 với một chương trình jazz đặc sắc.
Jazz Bỉ mở màn Liên hoan âm nhạc châu Âu 2014 ảnh 1

Nghệ sĩ đàn balafon người Bờ Biển Ngà Aly Keita và nghệ sĩ kèn Saxophone người Bỉ Pierre Vaiana (ảnh) gặp nhau năm 1987 là cặp đôi nghệ sỹ tâm đầu ý hợp, đã cùng nhau lưu diễn tại nhiều nước. 

Khi tới Việt Nam, hai nghệ sĩ tài năng này sẽ cùng nữ nghệ sĩ Hoa Đăng, nghệ sỹ đàn tơ-rưng điêu luyện của Việt Nam bay bổng trong những sáng tạo âm nhạc mới. Họ sẽ cùng hòa tấu tại TPHCM vào ngày 24/11. Vé vào cửa miễn phí, được phát vào ngày 19/11 tại Viện Goeth, Trung tâm văn hóa Pháp và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam.

Liên hoan Âm nhạc châu Âu 2014 năm nay diễn ra từ 22/11 đến 5/12 với sự tham gia của các nghệ sĩ và ca sĩ tài năng, nổi tiếng tới từ Áo, Wallonia-Brussels (Bỉ), Pháp, Đức, Luxembourg, Ba Lan, Thụy Điển và một ban nhạc khách mời từ Việt Nam. Chuỗi 16 buổi hòa nhạc đầy lôi cuốn diễn ra ở cả Hà Nội và TP HCM. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.