Jennifer Lopez kịp vui duyên mới?

Jennifer Lopez kịp vui duyên mới?
TP - Cặp đôi đẹp như mộng Jennifer Lopez - Marc Anthony bất ngờ tuyên bố ly hôn cuối tuần qua, lại thấy ngay Lopez có người bên cạnh.

Nhẫn đính hôn 'khủng' của sao
> Jennifer Lopez lộ nguyên một bên ngực trên truyền hình

Mệt mỏi, không hài lòng có lẽ không hẳn lí do của mọi cuộc đổ vỡ. Dư luận nghi ngờ có kẻ thứ ba trong mối quan hệ của vợ chồng Jennifer Lopez-Marc Anthony. Thông cáo chung tuyên bố ly hôn sau 7 năm chung sống: “Chúng tôi quyết định chấm dứt hôn nhân. Chúng tôi cảm thấy có khoảng trống giữa hai người, ở mọi lĩnh vực. Đây quả là thời khắc khó khăn cho hai chúng tôi và gia đình”.

Không một lời giải thích lí do, người hâm mộ cũng sửng sốt không kém. Vì lần xuất hiện gần nhất cùng nhau ngày 7-6 tại New York, Lopez còn đắm đuối bên Anthony tại dạ tiệc quyên góp tiền cho trẻ em. Trước đó nữa là đêm chung kết cuộc thi American Idol cùng một số sự kiện khác, họ vẫn rạng rỡ tay trong tay trước ống kính.

Chưa đầy 48 giờ sau tuyên bố chia tay, dư luận bàn tán sôi nổi tin William Levy chính là nguyên nhân đổ vỡ. Levy, 31 tuổi, nam diễn viên, cựu người mẫu có thân hình quyến rũ người Cuba. Hai người biết nhau khá rõ, bởi họ cùng nhau làm clip ca nhạc của Lopez I’m into you.

Clip có nhiều cảnh rất khêu gợi trên bãi biển. Điều trùng hợp nữa là chàng Levy cũng mới ly hôn sau 8 năm chung sống. Người ta ngờ rằng, Jennifer Lopez không chỉ bị hớp hồn trong chốc lát mà giữa hai người có quan hệ bí mật trong thời gian đủ dài.

Bám vào quá khứ của Jennifer, dư luận tin vào tình yêu chóng vánh của cô ca sỹ. Cô từng trải qua hai cuộc hôn nhân trước khi chết mê chết mệt Marc Anthony, khi hai người cùng đóng phim Shall We Dance (Chúng ta sẽ khiêu vũ). Lần kết hôn đầu năm 1997 với Ojani Noa, bồi bàn mà cô gặp tại Miami (Mỹ).

Cuộc hôn nhân kéo dài chưa đầy một năm, mất hơn 5 năm kiện tụng về video cảnh phòng the của Lopez. Năm 2001, cô rơi vào cuộc hôn nhân với vũ công Chris Judd, xuất hiện trong clip Love don’t cost a thing. Ngay sau đó là mối tình sét đánh với Ben Affleck. Đám cưới dự định ngày 14-9-2003 hủy bỏ chỉ vài giờ trước khi cử hành hôn lễ.

Bản thân Lopez tự thấy quá khứ đó chẳng có gì đáng tự hào. “Tôi không tin mình từng tổn thương nhiều như thế trong quá khứ. Tôi tràn đầy hi vọng, ước mơ biết bao”, Lopez kể trong một chương trình truyền hình.

Nhưng ngay sau đó, cô nhanh chóng tìm thấy tình yêu với Marc Anthony, ca sĩ- vũ công nổi tiếng những năm 1990, họ từng là bạn bè, làm việc cùng nhau. Dù Marc Anthony trải qua cuộc hôn nhân với Dayanara Torres là Hoa hậu Puerto Rico, Hoa hậu Hoàn vũ 1993 và có hai con.

Năm 2004, Lopez và Anthony nhanh chóng kết hôn, chỉ vài ngày sau khi chàng chia tay vợ. Suốt 7 năm qua, dư luận sùng bái Lopez-Anthony là một trong cặp nghệ sỹ hạnh phúc nhất. Nhất là khi họ là cha mẹ của cặp song sinh Emme và Max 3 tuổi. Tháng trước, họ còn thông báo dự định làm chương trình truyền hình về tìm kiếm tài năng âm nhạc các nước Mỹ La tinh.

Lê Nhi
(Theo Stars, ParisMatch)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG