Johnny Trí Nguyễn: Không có thời gian cho cuộc sống riêng

Johnny Trí Nguyễn chỉ đạo một động tác võ thuật trong “Khát vọng Thăng Long” (Ảnh NV cung cấp)
Johnny Trí Nguyễn chỉ đạo một động tác võ thuật trong “Khát vọng Thăng Long” (Ảnh NV cung cấp)
TP - Sau phim 'Bẫy rồng' ra mắt cuối năm 2009, Johnny Trí Nguyễn hé mở một năm 2011 trở lại màn ảnh lớn bằng hai phim hành động.
Johnny Trí Nguyễn chỉ đạo một động tác võ thuật trong “Khát vọng Thăng Long” (Ảnh NV cung cấp)
Johnny Trí Nguyễn chỉ đạo một động tác võ thuật
trong “Khát vọng Thăng Long”. (Ảnh NV cung cấp).

Được biết đón tết Dương lịch xong, anh sang Ấn Độ tiếp tục quay phim. Anh có thể tiết lộ về bộ phim này?

Tôi vào vai phản diện trong bộ phim hành động được coi là một trong số phim lớn điện ảnh Bollywood. Phim có sự hợp tác của bộ ba đạo diễn-quay phim- đạo diễn hành động từng làm phim có doanh thu lớn nhất Ấn Độ năm trước.

Nhận lời mời tham gia phim này chủ yếu vì tôi có quen biết đạo diễn hành động Ấn Độ gốc Việt Peter Hiền. Chúng tôi gặp nhau từ thời còn làm phim ở Hollywood, hai anh em trao đổi về vấn đề cascadeur. Ở Ấn Độ anh ấy được xem như một ngôi sao. Hơn nữa, tôi cũng muốn sang Ấn Độ để học hỏi thêm kinh nghiệm. Thời gian còn ở Mỹ, tôi từng đến một số nước: Ireland, Thái Lan… đóng phim, trong các chuyến đi tôi đều học được nhiều cái hay ở mỗi khu vực.

Phim gần đây nhất anh xuất hiện với vai trò diễn viên là “Bẫy rồng”, liệu năm 2011 người hâm mộ có thể hi vọng một bộ phim mới nào của anh?

Bẫy rồng ra mắt mùa Noel 2009, hiện nay tôi đang chuẩn bị làm phim mới dự kiến ra mắt mùa Noel năm nay. Ở phim này, tôi cũng đảm nhiệm các vai trò: Viết kịch bản, diễn viên và đạo diễn hành động, giống như hai phim Dòng máu anh hùngBẫy rồng.

Tên tiếng Anh của phim mới là Redemption, nhưng tôi vẫn chưa quyết định chọn tên Việt nào, hiện giờ vẫn để trên facebook để người hâm mộ góp ý. Dù kịch bản viết xong trước cả Bẫy rồng, nhưng bây giờ tôi mới bắt tay vào làm.

Thời gian gần đây có vẻ anh đam mê vai trò đạo diễn hành động hơn diễn viên?

Cũng không hẳn mê vai trò nào hơn. Năm 2010 tôi làm đạo diễn hành động cho Khát vọng Thăng Long. Dù dự tính làm phim của mình, nhưng cuối cùng tôi quyết định tập trung làm tốt vai trò trong phim kỷ niệm thời khắc quan trọng. Nhìn lại phim, xét trong quỹ thời gian mình có thì có thể nói tạm hài lòng. Tất nhiên nếu có thời gian, tôi sẽ đầu tư cho nhân vật Lý Công Uẩn tham gia nhiều hơn vào các cảnh hành động.

Khó khăn lớn nhất là thời gian ít ỏi. Lý Công Uẩn vốn tập võ từ nhỏ, diễn viên đóng vai trưởng thành chỉ có hơn một tháng tập võ, nên rất gò bó. Chúng tôi thực ra có hai tháng tập luyện, nhưng về sau tôi phải bỏ thời gian đi xem bối cảnh nên không luyện được nhiều cho diễn viên.

Nghe nói muốn biết Johnny Trí Nguyễn ở đâu, làm gì chỉ cần “alo” cho Ngô Thanh Vân?

(Cười) Nói thế cũng có ý đúng, vì Ngô Thanh Vân điều hành Cty quản lý tài năng VAA. Tôi cũng là một “tài năng” bị công ty quản lý, nên alo cho bên đó sẽ biết tôi ở đâu.

Không biết Ngô Thanh Vân có tiếp tục tham gia phim mới “Redemption” của anh?

Trong phim này, vai nữ chính là cô gái 18 tuổi, nên có thể không phải Ngô Thanh Vân đóng vai chính. Nhưng vẫn còn hai vai nữ phụ khác, không biết Vân có nhận lời tham gia với vai trò khách mời hay không.

Bận rộn với nghề như thế, anh dành thời gian cho cuộc sống riêng vào khoảng thời gian nào?

Làm phim là đam mê của tôi, nên tôi cũng coi đó là cuộc sống chung của mình luôn, không có riêng gì cả. Ví dụ buổi sáng tôi tập võ cùng cascadeur thấy thoải mái, sau đó về văn phòng viết kịch bản và làm nhiều việc khác. Còn lại, mỗi năm vào dịp Noel cũng đi chơi với bạn bè, Tết dành thời gian thăm gia đình.

Redemption kể về Nam- chịu lệnh truy nã, tìm thấy tia sáng của đời mình ở Trang. Nam gặp cô gái này khi anh và băng đảng thực hiện một vụ cướp sòng bài tại thành phố Nha Trang. Sự phản bội của một thành viên trong nhóm dẫn đến cuộc chiến ác liệt giữa Nam và kẻ ấy. Trong lúc giao đấu, một mảnh đạn vô tình găm vào tim Trang. Nam phải chạy đua với thời gian, chiến đấu với băng đảng mafia để mang Trang đến một bệnh viện ở Sài Gòn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.