‘Joker’ bị chỉ trích vì làm lợi cho tội phạm ấu dâm lãnh án ở Việt Nam

TPO - Được đánh giá cao về cả nghệ thuật lẫn thương mại, “Joker” vẫn vướng phải scandal không đáng có vì sử dụng ca khúc của Gary Glitter – ca sĩ bị kết tộ ấu dâm tại Việt Nam vào năm 2006.

Ở thời điểm hiện tại, “Joker” đang “bá chủ” phòng vé toàn cầu với doanh thu lên tới 234 triệu USD, trong đó bao gồm 93,5 triệu USD ở Bắc Mỹ. Phim cũng được đánh giá cao về tính nghệ thuật khi chiến thắng giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 76 các đây hơn một tháng.

Tuy nhiên, như nhiều tác phẩm xuất sắc khác, bộ phim của hãng Warner Bros vấp phải không ít chỉ trích. Với nội dung xoay quanh hành trình biến chất của ác nhân khét tiếng vũ trụ điện ảnh DC Comics, “Joker” bị lên án tôn vinh bạo lực và khơi gợi sự đồng cảm với một kẻ giết người.

Chưa dừng lại ở đó, “con cưng” của đạo diễn Todd Phillips đang đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội vì sử dụng ca khúc của tội phạm ấu dâm Gary Glitter.

Cụ thể, phim sử dụng bản hit Rock and Roll Part 2 của nam ca sĩ người Anh, trong khoảng 2 phút, ở cảnh Joker (Joaquin Phoenix đóng) nhảy múa trên cầu thang bên ngoài căn hộ của hắn ở thành phố Gotham.

‘Joker’ bị chỉ trích vì làm lợi cho tội phạm ấu dâm lãnh án ở Việt Nam ảnh 1 Phân cảnh trong Joker sử dụng nhạc phim "Rock and Roll Part 2".

Đây không chỉ đơn thuần là việc một bài hát cũ được dùng làm nhạc phim. Gary Glitter nhiều khả năng kiếm được tiền từ Joker.

Không rõ số tiền này chính xác là bao nhiêu, theo luật sư John Seay, với tư cách là đồng tác giả của ca khúc, Glitter có thể được trích phần trăm. Và với doanh thu khủng của “Joker” hiện nay, con số này chắc chắn không nhỏ.

Gary Glitter, tên thật là Paul Gadd (SN 1944) là cựu ca sĩ nổi tiếng ở Anh trong những năm 1970 và 1980. Tuy nhiên, người ta lại nhớ đến Glitter nhiều hơn với danh xưng “kẻ ấu dâm”.

‘Joker’ bị chỉ trích vì làm lợi cho tội phạm ấu dâm lãnh án ở Việt Nam ảnh 2 Gary Glitter bị cả thế giới gọi là "kẻ ấu dâm".

Năm 2015, Paul Gadd bị tuyên 16 năm tù giam về các tội tấn công tình dục, hiếp dâm và quan hệ tình dục với một bé gái dưới 13 tuổi vào giai đoạn 1970-1980.

Đó không phải lần đầu tiên Gadd lãnh án. Năm 1999, cựu ngôi sao thừa nhận sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em và bị kết án 4 tháng tù. Bảy năm sau đó, khi sống ở Việt Nam, Gadd bị bỏ tù gần 3 năm về tội ấu dâm.

Hãng Warner Bros hiện chưa có phản hồi về lùm xùm này. Tuy nhiên, một số người nhận định, hãng phim không phải chịu trách nhiệm về vấn đề này vì việc sử dụng bài hát có thể là quyết định chủ quan của các nhà làm phim.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.