Kha Ly ám ảnh chuyện bị thấy giáo quấy rối tình dục

TPO - Xuất hiện trong tập 97 chương trình Phụ Nữ Ngày Nay của đài truyền hình Vĩnh Long cùng với Hồ Việt Trung, diễn viên Kha Ly tiết lộ việc từng bị thầy giáo quấy rối tình dục khiến nhiều người bất ngờ.
Kha Ly ám ảnh chuyện bị thấy giáo quấy rối tình dục ảnh 1
 

Tại đây, hai khách mời và thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A, MC Liêu Hà Trinh cùng nhau thảo luận về cách từ chối những lời đề nghị khiếm nhã. Cụ thể, sau khi xem xong tiểu phẩm một cô nhân viên thực tập bị sếp nam “gạ gẫm”, Liêu Hà Trinh hỏi Kha Ly nếu trong tình huống đó, chị nghĩ gì và liệu có nghỉ việc hay không thì nữ diễn viên khẳng định: “Không, nghỉ việc là một thiệt thòi và nên tìm cách “xử lại” người sếp đó. Mình phải có “vũ khí” để bảo vệ bản thân trong mọi hoàn cảnh”.

Nghe vậy, MC Liêu Hà Trinh tiếp lời: “Bản thân tôi đã 30 tuổi rồi, đã vững tâm lý về những chuyện này rồi. Nhưng có nhiều người cỡ tuổi như tôi, thậm chí bằng tuổi bố tôi chạy xe máy song song với tôi để nói lời thô tục, diễn tả hành động về tình dục rất khủng khiếp, thậm chí tôi rẽ xe họ cũng rẽ theo và còn la lớn nữa, họ quấy rối một cách công khai. Những chuyện này, đối với các bạn sinh viên đi làm hay đi trên đường hoặc trên mạng cũng có thể gặp, khiến người gặp phải bị ám ảnh và đánh giá sai về đàn ông”.

Kha Ly ám ảnh chuyện bị thấy giáo quấy rối tình dục ảnh 2 Hồ Việt Trung trong chương trình Phụ Nữ Ngày Nay.
Đến đây, Hồ Việt Trung nêu quan điểm là đàn ông ra đường thấy phụ nữ đẹp thường có những ngôn từ chọc ghẹo chỉ là ít hay nhiều. “Phái nữ phải hiểu rằng họ đẹp người khác mới thích chọc nhưng "cánh mày râu" cũng nên biết là những lời trêu ghẹo phải đúng hoàn cảnh, ngôn từ nói ra phải lịch sự và có điểm dừng. Mình ghẹo phụ nữ nhưng nói ra như thế nào để họ nghe mát lòng, không gây phản cảm", nam ca sĩ nói.

Sau đó, Kha Ly tiết lộ: “Ngày mới vào nghề, tôi từng đối mặt với nhiều lời đề nghị rất thẳng thừng như “Em ơi, đi khách sạn không”. Nhưng có một lần, tôi rơi vào tình huống rất khó xử và bị nhiều tổn thương. Tôi bị một người thầy - mình rất kính nể trong nghề - dùng những lời nói ẩn ý và hành động đi quá giới hạn. Tôi rất ám ảnh và cuối cùng, chọn cách tránh né người thầy đó”. Còn Hồ Việt Trung tiếp lời nói : “Trong môi trường nghệ thuật rất dễ xảy ra những trường hợp bị quấy rối. Ca sĩ cũng thường bị bầu show tán tỉnh với lời hứa sẽ giúp thuận lợi thăng tiến trong sự nghiệp”.

Kha Ly ám ảnh chuyện bị thấy giáo quấy rối tình dục ảnh 3 Kha Ly.

Sau cùng, Tô Nhi A cho rằng: “Phụ nữ không được quá mơ mộng và quá “non tơ” trước cuộc đời này. Tức là dù bạn chưa bao giờ nghe một lời khiếm nhã thì vẫn phải luôn nhắc bản thân rằng điều đó có thể ập đến bất cứ lúc nào, để tự vẽ ra một phương án ứng xử trong trường hợp đó. Nghĩa là sự bất an luôn rình rập chúng ta ở bất cứ mọi nơi nên phải gia tăng sự chủ động của mình. Không được bao che, im lặng mà cần lên án những kẻ có lời lẽ khiếm nhã để không có những nạn nhân tiếp theo".

Kha Ly ám ảnh chuyện bị thấy giáo quấy rối tình dục ảnh 4 Thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.