Khai mạc Ngày hội văn hóa Chăm

TPO - Tối 15/7, tại huyện An Phú (An Giang) diễn ra lễ khai mạc “Ngày hội Văn hóa – Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm năm 2016 tại An Giang” thu hút hàng nghìn người tham dự.

Ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, đồng bào Chăm An Giang có trên 15 ngàn người, chiếm 0,7% dân số của toàn tỉnh, sống tập trung ở hai huyện An Phú, thị xã Tân Châu, và các huyện Châu Phú, Châu Thành, thành phố Long Xuyên. Đồng bào Chăm An Giang với nền văn hóa truyền thống mang những nét đẹp, giá trị riêng, đặc sắc có từ lâu đời.

Bên cạnh đó, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm năm 2016 sẽ góp phần tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi, trao đổi các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cũng như kinh nghiệm bảo tồn, phát triển văn hoá, thể thao và du lịch cùng đồng bào Chăm cả nước.

Thứ trưởng Bộ VH&TTDL Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng, từ các điệu múa, sự tài hoa của các nghệ nhân, trò chơi dân gian… hội tụ và lan tỏa trong không gian văn hóa Chăm khắp mọi miền đất nước đã khắc họa rõ nét bản sắc văn hóa lành mạnh và tiến bộ của đồng bào Chăm.

Ngày hội có 11 đoàn gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, TPHCM và An Giang tham gia, với các hoạt động phong phú như: Biểu diễn nghệ thuật, trích đoạn lễ hội dân gian, giới thiệu trang phục truyền thống dân tộc Chăm, thi đấu thể thao dân tộc, giới thiệu ẩm thực và triển lãm nghề truyền thống. Ngày hội kéo dài đến 17/7.

Khai mạc Ngày hội văn hóa Chăm ảnh 1
Khai mạc Ngày hội văn hóa Chăm ảnh 2

Đông nghẹt người đến tham dự

Khai mạc Ngày hội văn hóa Chăm ảnh 3

Người dân xem dệt vải

Khai mạc Ngày hội văn hóa Chăm ảnh 4

Người Chăm biểu diễn.

MỚI - NÓNG