Khán giả lo lắng và động viên nhạc sĩ Lê Quang khi phải cắt bỏ một chân

Hình ảnh nhạc sĩ Lê Quang và Cam Thơ ở bệnh viện.
Hình ảnh nhạc sĩ Lê Quang và Cam Thơ ở bệnh viện.
TPO - Sau khi ca sĩ Cam Thơ đăng tải clip chia sẻ về việc chồng mình là nhạc sĩ Lê Quang vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ chân do biến chứng của tiểu đường tại Mỹ khiến nhiều người vô cùng lo lắng.

Trong clip, Cam Thơ cho biết Lê Quang tiến hành phẫu thuật vào ngày 29/9. Anh bị bệnh tiểu đường và từng có vết thương ở chân. Tuy nhiên do chủ quan và để vết thương trong thời gian dài nên bị nhiễm trùng dẫn đến hoại tử, hậu quả là nam nhạc sĩ phải cắt bỏ một phần chân. Cũng tại đây nữ ca sĩ khuyên mọi người, nhất là ai mắc bệnh tiểu đường phải theo dõi các vết thương cũng như đến bệnh viện sớm để tránh nguy hiểm cho mình.

Còn nhạc sĩ Lê Quang bày tỏ: "Tôi đồng ý cho ca mổ cắt chân để tránh bị nhiễm trùng máu, ung thư về sau. Bản thân đang lành lặn thế này mà mất một phần trên cơ thể, cắt bỏ một phần ở chân thì khó chịu lắm, nhưng ca phẫu thật thành công".

Theo Cam Thơ, hiện tại sức khỏe chồng cô đã ổn mặc dù chưa đi đứng được nhưng gần như trút bỏ được gánh nặng. Chia sẻ về lí do đến bây giờ mới công khai bệnh tình của Lê Quang, cô cho biết: "Tôi rất là mừng, dù rằng đây là tin khiến mọi người cảm thấy đau lòng. Nhưng chính anh Quang thông báo thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn. Đây cũng là lý do tôi không chia sẻ về bệnh tình của anh trước đó, cũng để tránh mọi người bị sốc nên tôi không nói".

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cho biết, khi hay tin Lê Quang bị bệnh, các nghệ sĩ thân thiết với anh như Thanh Thảo, Mỹ Tâm, Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng đều bày tỏ muốn làm điều gì đó để gây quỹ ủng hộ tiền viện phí cho nam nhạc sĩ.

Chứng kiến những tình cảm ấy, vợ chồng Cam Thơ bày tỏ sự xúc động nhưng họ khẳng định không đồng ý kế hoạch này. "Cảm ơn nhóm anh em thân hữu tại Việt Nam đã lo lắng cho Lê Quang, đã dự định quyên góp để lo viện phí cho tôi. Tuy nhiên, viện phí không nhiều, tôi hiện chưa cần đến số tiền đó. Trân trọng cảm ơn mọi người rất nhiều”, Lê Quang nói trong clip.

Khán giả lo lắng và động viên nhạc sĩ Lê Quang khi phải cắt bỏ một chân ảnh 1 Nhạc sĩ Lê Quang.

Hiện tại, nam nhạc sĩ đang chờ ca mổ thứ 2 để thông mạch máu và anh tin tưởng mọi chuyện sẽ ổn hơn. Cam Thơ cũng động viên chồng rằng: “Mong anh sớm hồi phục để gắn chân giả vào, kĩ thuật công nghệ bây giờ tân tiến rồi, đeo chân vào vẫn sẽ đi chơi, đứng đàn như thường...Và mong anh sớm khỏe để về Việt Nam vì anh nhớ Việt Nam lắm rồi…”

Sau khi đăng tải, video của Cam Thơ nhanh chóng nhận được gần 40.000 lượt xem sau 2 ngày. Trong phần bình luận, nhiều bạn bè và người hâm mộ liên tục gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến Lê Quang và mong anh sớm ngày bình phục.

“Trời ơi vậy là chú đã cắt đi 1 chân? Nghe mà đau thật sự, thôi thượng đế đã an bài rồi thì cố lên nhé chú. Bên cạnh chú vẫn còn gia đình và nhất là người vợ tào khang cùng con gái thân yêu của chú nhé”, “Em mừng cho anh Lê Quang đã mổ thành công và thấy tinh thần anh vui vẻ là tốt rồi. Đàn ông chân giả không sao hết, đâu có mặc đầm đâu mà sợ. Chúc anh mau hồi phục nhé”, “Nhìn hai vợ chồng lúc nào cũng thấy lạc quan hết, chúc cho chú mau bình phục và thật khỏe mạnh, cố lên nhé chú”,…là trong số nhiều bình luận bên dưới video trên YouTube.

Trong quá khứ, nhạc sĩ Lê Quang từng là một tay guitar bass nổi tiếng của ban nhạc Da Vàng. Bên cạnh đó anh còn có nhiều sáng tác nổi tiếng như “Mưa trên cuộc tình”, “Niềm tin chiến thắng”, “Tình về mai sau”, “Mùa hạ mãi xa”, “Đợi yêu”….

MỚI - NÓNG