Khánh thành tượng NSND Y Moan

Khánh thành tượng NSND Y Moan
TP - Ngày 22-9, tròn một năm ngày mất NSND Y Moan, đông đảo người thân, bạn bè và những người yêu mến nghệ sĩ đã tề tựu tại nhà tưởng niệm buôn Dhă Prông, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) thắp nén hương tưởng nhớ “cánh chim đầu đàn của đại ngàn Tây Nguyên”.
Lễ tưởng niệm NSND Y Moan
Lễ tưởng niệm NSND Y Moan.

Từ Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Nguyễn Văn Lạng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhạc sĩ Nguyễn Cường, “bạn của nhà nông” Nguyễn Lân Hùng… cũng đến dự, cắt băng khánh thành tượng chân dung NSND Y Moan.

Bức tượng đồng bán thân cao 60cm, nặng 40kg được nhà điêu khắc Lê Liên và những người bạn của nghệ sĩ đóng góp thực hiện. Sắp tới, Buôn Ma Thuột sẽ có một con đường mang tên Y Moan.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG