Không chỉ là chuyện một ông bầu ca nhạc

Không chỉ là chuyện một ông bầu ca nhạc
TP - Cuộc gặp gỡ báo chí chiều 15-11 về thời sự tác quyền âm nhạc do Giám đốc Phó Đức Phương chủ trì, rốt cuộc chỉ xoay quanh ông bầu Hoàng Tiến và những đêm diễn “trốn tác quyền”. Còn Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc giải thích thế nào về sự liên đới với sô Chế Linh?

Lùm xùm quanh live show Chế Linh, nhạc sĩ Phó Đức Phương:

Không chỉ là chuyện một ông bầu ca nhạc

Không thể tưởng tượng nổi
> Sô diễn của Chế Linh, vì đâu thoát hiểm?

Một bên lộng hành còn một bên thiếu trách nhiệm?

Thông tin từ Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc VN (VCPMC): Hiện ít nhất bầu Tiến đang trốn tiền tác quyền của 4 chương trình gồm 3 live show Quang Lê ở 3 tỉnh, và live show Qua cơn mê của Đàm Vĩnh Hưng.

Giám đốc Trung tâm- nhạc sĩ Phó Đức Phương và các trợ lý của ông dùng đủ các từ để mô tả thủ đoạn của bầu Tiến, mà gần nhất là đêm Chế Linh 12-11 ở Hà Nội, cốt tránh tác quyền, hoặc trả với giá “làm phép, cho có”. Cố đẩy đến tình thế “không thỏa thuận được” rồi giải thích lươn lẹo với báo chí.

Một bức xúc nữa nhạc sĩ Phó Đức Phương dành cho cơ quan quản lý cấp Bộ: “Nhà nước rất quan tâm đến việc bảo hộ quyền tác giả, vậy lẽ ra các nhà quản lý phải tạo mọi điều kiện để luật pháp về quyền tác giả được thực thi. Nhưng gần 10 năm qua Cục NTBD luôn cho rằng họ không có phận sự trong chuyện này, họ bảo chúng tôi “đấy là quan hệ dân sự của các anh”.

Đó là câu trả lời vừa sai vừa vô trách nhiệm. Chính vì thế bất cứ chương trình nào chỉ cần được cấp phép là nhà tổ chức lờ luôn tác quyền, cứ thế diễn. Chúng tôi gửi công văn tới các cơ quan Bộ, Sở, thanh tra văn hóa, nhưng chế tài xử phạt rất hạn chế. Một đêm diễn có giá vé 3 triệu, giá thấp nhất cũng 500 ngàn, thì chế tài xử phạt tối đa 8 triệu sao đủ sức răn đe”.

Với bê bối quanh đêm Chế Linh vừa qua, VCPMC kết luận: “Hoặc Cục NTBD bị lừa, hoặc Cục cùng với Hoàng Tiến đang đánh lừa dư luận”.

Hỏi nhạc sĩ Phó Đức Phương: “Cả Sở, Cục rồi bây giờ là Trung tâm phải xoay như chong chóng quanh một ông bầu ca nhạc, liệu có quá không?”, ông đáp: “Thứ nhất khi có việc, có vấn đề thì phải giải quyết đến cùng. Thứ hai: Anh Tiến chỉ là một cá nhân nhưng đang làm đảo lộn cả hệ thống quản lý, thách thức tất cả. Đôi khi những cái nhỏ nhỏ có thể tác động đến nhận thức của toàn xã hội. Tôi nói ví dụ luật là hoành tráng nhất rồi chứ gì, nhưng công chúng lại không dễ dàng hiểu được. Nghe những nghị định nọ nghị định kia của công ước Berne chẳng hạn, họ thấy xa vời. Nhưng nói những người những việc cụ thể thì họ hiểu được ngay. Riêng chuyện của bầu Tiến dẫn đến chuyện Sở và Cục đá nhau đang xôn xao dư luận hiện nay, nếu đánh giá trên tinh thần của văn minh, của luật pháp, hẳn nhiều người phải lấy làm hổ thẹn. Bản thân tôi không hổ thẹn mà đau buồn”.

Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc nói gì?

Một nhà hát ở mãi Việt Bắc, vừa qua đột nhiên thành tâm điểm của dư luận khi trên danh nghĩa, cùng phối hợp với một công ty có tên là Quyên Gia Bình để cứu sô Chế Linh.

Giám đốc Nông Xuân Ái: “Bây giờ tôi mới biết phó giám đốc Quyên Gia Bình là vợ ông Hoàng Tiến”
Giám đốc Nông Xuân Ái: “Bây giờ tôi mới biết phó giám đốc Quyên Gia Bình là vợ ông Hoàng Tiến”.

Chiều 15-11, qua điện thoại, phóng viên hỏi ca sĩ Nông Xuân Ái- Giám đốc Nhà hát:

Vì đâu anh đứng ra làm thủ tục cấp phép cho sô Chế Linh?

Tôi đọc báo nghe nói đêm diễn bị hủy do công ty cũ vi phạm phải xử lý, mà dừng thì hơi tiếc cho ca sĩ và khán giả mến mộ giọng hát của Chế Linh nên đứng ra.

Vai trò của anh trong chương trình? Anh và nhà hát có quyền lợi gì không trong việc này?

Tôi làm thủ tục cấp phép, và xem nội dung. Tôi làm phi lợi nhuận, cá nhân tôi và nhà hát đều không tính lợi nhuận gì ở đây.

Còn công ty Quyên Gia Bình thì sao thưa anh, họ đóng vai trò gì ở cuộc này?

Nhà báo hỏi gấp quá tôi không nhớ được.

Anh có biết rõ công ty này của ai không? Và Cục có biết không?

Cục chắc biết chứ thì mới giao phối hợp với tôi.

Chị Yến người ủy quyền cho anh đi làm thủ tục tác quyền âm nhạc có phải là vợ của bầu Hoàng Tiến không?

(ngập ngừng) Tôi cũng không rõ. Bây giờ nhà báo nói thì tôi mới hiểu… là vợ chồng.

Nếu có dư luận rằng anh và Nhà hát chỉ đứng tên để chạy giấy phép cho một ông bầu đầy sai phạm đang bị cơ quan quản lý soi, thì anh nghĩ sao?

Không phải thế, bản thân tôi là người yêu mến anh Chế Linh.

Cần nói thêm rằng, sau khi cấp phép cho hai đơn vị mới, ông Nguyễn Thành Nhân - Phó Phòng quản lý Biểu diễn và Băng đĩa - Cục NTBD khẳng định ông không biết gì về công ty có tên Quyên Gia Bình, chỉ biết họ đủ thủ tục thì cấp phép. Ông Cục trưởng cũng nói không biết gì về công ty này và nhân thân của những người đứng đầu. Luật sư của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc thì khẳng định vào chiều 15-11: “Khi ông Ái đến làm thủ tục tác quyền, đã trưng ra một giấy ủy quyền của công ty mà đại diện là bà Lê Thị Hồng Yến vợ ông Hoàng Tiến”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.