Không thể tin với loạt tranh 3D sống động như thật

TPO - Một hoạ sĩ người Đức khiến cả thế giới choáng ngợp bởi những bức tranh 3D sống động như thật.

Stefan Pabst là một nghệ sĩ chuyên nghiệp sống ở Đức. Anh muốn truyền cảm hứng cho mọi người thông qua việc thể hiện sự kỳ diệu của hội hoạ trong các tác phẩm nghệ thuật và video.

Anh vẽ nhiều loại hình, nổi bật trong số đó là nghệ thuật ảo ảnh 3D. Chỉ với bút chì, dầu và bút, Stefan Pabst vẽ trên những mảnh giấy đơn giản, thậm chí là bìa cứng, và khiến người xem kinh ngạc bởi sự sống động, chân thực đến khó tin.

Chủ đề của nam nghệ sĩ là những đồ vật thông thường, động vật, người nổi tiếng và vô vàn những thứ quen thuộc khác. Trên kênh Youtube, Stefan Pabst hướng dẫn cách anh tạo ra các tác phẩm và cho người xem thấy, họ cũng có thể làm được.

Cùng ngắm nhìn những bức tranh 3D ấn tượng của Stefan Pabst:

Không thể tin với loạt tranh 3D sống động như thật ảnh 1  
Không thể tin với loạt tranh 3D sống động như thật ảnh 2  
Không thể tin với loạt tranh 3D sống động như thật ảnh 3  
Không thể tin với loạt tranh 3D sống động như thật ảnh 4  
Không thể tin với loạt tranh 3D sống động như thật ảnh 5  
Không thể tin với loạt tranh 3D sống động như thật ảnh 6  
Không thể tin với loạt tranh 3D sống động như thật ảnh 7  
Không thể tin với loạt tranh 3D sống động như thật ảnh 8  
Không thể tin với loạt tranh 3D sống động như thật ảnh 9  
Không thể tin với loạt tranh 3D sống động như thật ảnh 10  
Không thể tin với loạt tranh 3D sống động như thật ảnh 11  
Không thể tin với loạt tranh 3D sống động như thật ảnh 12  
Không thể tin với loạt tranh 3D sống động như thật ảnh 13  
Không thể tin với loạt tranh 3D sống động như thật ảnh 14  
Không thể tin với loạt tranh 3D sống động như thật ảnh 15
Theo Theo Bored Panda
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.