Kịch 'Tấm Cám' của đạo diễn Singapore gây sốt ở Hà Nội

Kịch Tấm Cám được đạo diễn Singapore làm mới
Kịch Tấm Cám được đạo diễn Singapore làm mới
TPO - Đạo diễn Chua Soo Pong là người làm mới, dàn dựng vở kịch “Tấm Cám” đang làm nên hiện tượng khi cả 30 suất diễn đều kín khán giả.

Ra mắt đúng dịp gần 1/6, Tấm Cám mang tới làn gió mới mẻ. NSND Lệ Ngọc cho biết các nghệ sĩ biểu diễn suốt từ 15/5 tới nay, 30 suất diễn kín khán giả.

Nhiều cơ quan đăng ký mua vé nhưng nghệ sĩ chưa sắp xếp được, có ngôi trường tiêu học muốn mua vé cho khoảng 1.600 học sinh, tuy thế vẫn chưa thể sắp xếp. Sân khấu này vẫn kẹt không có rạp diễn, phải luân phiên tìm các rạp khác nhau. Đó cũng là cái khó của các sân khấu tư nhân phía Bắc ra đời gần đây.

Kịch 'Tấm Cám' của đạo diễn Singapore gây sốt ở Hà Nội ảnh 1 Tấm Cám cháy vé từ khi công diễn
Lí giải về hiện tượng kịch bất ngờ đông khách, nghệ sĩ Lệ Ngọc nói rằng sân khấu Lệ Ngọc và ê kíp nghệ sĩ cố gắng đổi mới hướng tới khán giả đa dạng hơn cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.
“Đạo diễn Singapore làm mới Tấm Cám, bỏ tất cả chi tiết tàn bạo, đề cao và ca ngợi tình mẫu tử. Nội dung như vậy rất hợp với trẻ con”, bà nói. Vở diễn có sự tham gia của nhiều diễn viên nhí, được tuyển lựa từ nhiều cuộc thi tài năng trẻ. Điều này khiến Tấm Cám gần gũi hơn với khán giả nhỏ tuổi.
Kịch 'Tấm Cám' của đạo diễn Singapore gây sốt ở Hà Nội ảnh 2 Tấm Cám dành cho cả khán giả nhí lẫn người lớn
Tấm Cám do đạo diễn Singapore Chua Soo Pong dàn dựng, phóng tác từ truyện cổ tích Tấm Cám. Nhà thiết kế Sỹ Hoàng thiết kế trang phục và nhạc sĩ Tiến Minh phụ trách âm nhạc. Nghệ sĩ tham gia như Lệ Ngọc, Tạ Tuấn Minh, Kim Oanh, bé Như Khôi-người phụ trách tặng hoa Tổng thống Donald Trump. Đạo diễn Singapore từng dàn dựng hai vở kịch thiếu nhi Việt là Đám cưới con gái chuột, Con gà trống. Đạo diễn cho biết nghiên cứu kỹ văn hóa Việt Nam và tác phẩm gốc để nắm tinh thần. Vai trò ông Bụt trong truyện cổ tích được thay bằng hình ảnh người mẹ, vừa tiết kiệm diễn viên lại khiến tác phẩm gần gũi với khán giả nhỏ. Dự kiến vở diễn tham dự Liên hoan nghệ thuật biểu diễn thiếu nhi thế giới tại Nhật Bản vào năm tới.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.