Kon Tum: Thi cồng chiêng, múa xoang trong học sinh dân tộc thiểu số

Thi biểu diễn cồng chiêng
Thi biểu diễn cồng chiêng
TPO - Sáng 18/11, Sở GD-ĐT phối hợp với Sở VH-TT&DL Kon Tum tổ chức hội thi biểu diễn cồng chiêng, múa xoang dành cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh.

Tham gia thi tài có 19 đội, gần 1.000 học sinh các dân tộc Ba Na, Gia Rai, Xê Đăng, Giẻ Triêng, Brâu…

Tại hội thi, học sinh đã giới thiệu các bài cồng chiêng đặc sắc, múa xoang đặc trưng, đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình, làm sống dậy không khí lễ hội cộng đồng, với những tiết mục “Đâm trâu mừng nhà rông mới”, “Mừng lúa mới” “Mừng chiến thắng”, “Mừng giọt nước”, “Người Ba Na ơn Đảng, ơn Bác Hồ”…

Kon Tum: Thi cồng chiêng, múa xoang trong học sinh dân tộc thiểu số ảnh 1

Thi múa xoang

Bà Đinh Thị Lan, phó giám đốc Sở GD-ĐT Kon Tum cho biết sẽ chọn những tiết mục đặc sắc công diễn vào tối 18/11, chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.