Làm rõ sự nhầm lẫn giữa Nhã nhạc và Âm nhạc Cung đình Việt Nam

Làm rõ sự nhầm lẫn giữa Nhã nhạc và Âm nhạc Cung đình Việt Nam
TP - Sáng qua, 7/8, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức tọa đàm thông báo kết quả dự án Nhã nhạc và chính sách quản lý bảo tồn theo Công ước UNESCO. 

Sau hơn 3 năm thực hiện (từ năm 2005-2008), dự án đã thiết lập được hệ thống danh mục biểu diễn, tư liệu thông tin quý giá về Nhã nhạc; đạt nhiều kết quả đáng khích lệ về công tác đào tạo và truyền dạy; nghiên cứu- sưu tầm- lưu trữ Nhã nhạc; phục hồi các bài bản Nhã nhạc tiêu biểu (Thái Bình cổ nhạc, các bản thài trong lễ tế Nam Giao); phục chế trang phục, nhạc cụ như áo Bát dật văn, Bát dật võ, áo mão Tiểu nhạc, Đại nhạc; lập hồ sơ bộ nhạc cụ Nhã nhạc và tiến hành phục chế; đào tạo được 20 nhạc công Nhã nhạc trẻ tuổi.

Tại buổi tọa đàm, GS. TS Tô Ngọc Thanh cũng đã chỉ ra sự nhầm lẫn lâu nay của nhiều người cho rằng Nhã nhạc và Âm nhạc Cung đình là một.

Theo đó, Âm nhạc Cung đình bao gồm cả loại hình âm nhạc múa hát, diễn tuồng để phục vụ nhu cầu hoàng gia và triều thần. Nhã nhạc là phần nhạc lễ chỉ dùng trong đại lễ trang trọng và cúng tế thần linh, tổ tiên của triều đình. Vì vậy Nhã nhạc thuộc hệ thống Âm nhạc Cung đình Việt Nam.

MỚI - NÓNG