Lan Phương: Cô gái xấu xí và Mai Lan là một hành trình...

Lan Phương: Cô gái xấu xí và Mai Lan là một hành trình...
Đảm nhận một vai diễn rất nặng ký trong bộ phim truyền hình dài tới hơn 170 tập, Lan Phương chia sẻ trong chương trình "Sức sống mới" rằng "Cô gái xấu xí" và nhân vật Mai Lan thực sự là một hành trình để hoàn thiện bản thân...

Trước khi đến với một vai diễn dài hơi và nặng ký như Mai Lan trong "Cô gái xấu xí", Lan Phương chủ yếu hoạt động trên sân khấu kịch. Chính vì thế, khi chuyển qua đóng phim truyền hình không phải là không có những khó khăn, dù Mai Lan đã có những bước chuẩn bị rất kỹ như đọc từng câu chữ trong kịch bản, hình dung trước tính cách nhân vật hay thường xuyên hỏi đao diễn về vai diễn.

"Cô gái xấu xí được quay theo kiểu Sitcom nghĩa là có liền ba máy quay một phân đoạn, nên không bị cắt khúc về mặt tâm lý. Lúc biết được cách quay như thế Phương mừng quá vì tự nhủ nếu vậy thì cũng y như trên sân khấu.

Thành ra Phương hơi chủ quan, à như thế mình chỉ cần học thuộc lời thoại, nắm được tâm lý nhân vật, rồi mình diễn thoải mái. Nhưng khi qua mấy tập đầu, qua đạo diễn, các anh chị diễn viên và qua khán giả nhận xét Phương bị một lỗi là hơi giống diễn trên sân khấu.

Nghĩa là cử chỉ sắc nét quá, giọng nói cũng sắc nét quá, có chỗ lại nhấn nhá quá, y như là trong kịch. Nhưng từ từ qua các nhận xét Phương khám phá ra được cách diễn điện ảnh là như thế nào.

Chính vì thế mà vai Mai Lan cũng tốt dần lên và bộ phim "Cô gái xấu xí" giống như một hành trình, hành trình để tự hoàn thiện chính bản thân mình và hoàn thiện vai diễn của mình", Lan Phương chia sẻ.

Lan Phương: Cô gái xấu xí và Mai Lan là một hành trình... ảnh 1
Lan Phương trong phim Cô gái xấu xí

Nhắc lại những ngày bắt đầu bước vào nghề, Lan Phương tâm sự về những khó khăn khi cả gia đình không ai ủng hộ cô gái 18 tuổi này đi theo con đường nghệ thuật.

Thậm chí có anh chị em trong nhà còn doạ sẽ "từ" Phương nếu cô quyết tâm theo đuổi nghề diễn viên. Nhưng vượt qua tất cả để theo đuổi đam mê, Phương học song song cả trường Điện ảnh và trường Ngoại thương để rồi sau đó theo gắn bó với nghiệp diễn.

Nhưng con đường đến với các vai diễn của Phương cũng không phải không có chông gai:

"Bản tính của Phương khá khép kín, không có nhiều mối giao tiếp nên rất khó khăn khi tìm những cơ hội cho mình. Đã từng có những thời gian Phương hoàn toàn không có sân khấu nào để diễn. Phim không có, kịch cũng không, chỉ có một vài dự án của trường sân khấu với nước ngoài Phương được làm việc với họ.

Nhiều lúc đến sân khấu, nhìn bạn cùng lớp diễn, thấy tủi thân quá rồi bật khóc vì nghĩ tại sao mình không được diễn như các bạn. Qua tất cả các khó khăn như thế, Phương vẫn chọn tình yêu dành cho nghệ thuật" - Lan Phương sẻ chia.

Theo VTV

MỚI - NÓNG