Lần thứ 65 triển lãm chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc phát biểu tại họp báo. Ảnh: Trí Quân
GS.TS Nguyễn Quang Ngọc phát biểu tại họp báo. Ảnh: Trí Quân
TPO - Bình Định là nơi diễn ra cuộc triển lãm lần thứ 65 về chủ đề này, sau 44 tỉnh, thành phố, 10 điểm đảo, huyện đảo và 10 đơn vị lực lượng vũ trang.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” diễn ra từ ngày 3 đến 7/8/2016 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (TP Qy Nhơn) do Bộ TT-TT phối hợp với UBND tỉnh tổ chức.

Triển lãm gồm nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được trưng bày tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế

Đây là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông.

Kết thúc triển lãm, các hiện vật sẽ được trao lại cho địa phương để tiếp tục công tác thông tin tuyên truyền về chủ quyền biển đảo đến các huyện, thị, đặc biệt các vùng ven biển trong tỉnh

Cùng lúc, tại Quy Nhơn, Bộ TT-TT tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về biển đảo

Lần thứ 65 triển lãm chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa ảnh 1

Tàu vỏ thép của ngư dân Bình Định vừa hạ thủy chuẩn bị vươn khơi đánh bắt và bảo vệ chủ quyền. Ảnh: Hoài Văn

Tại cuộc họp báo chiều 2/8, GS-TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử Việt Nam khẳng định, Bình Định là nơi đi đầu về khai thác biển đảo từ hàng ngàn năm trước với những cư dân Champa lão luyện về nghề biển. Cho đến giai đoạn nhà Tây Sơn, những dấu tích khai chiếm biển đảo Hoàng Sa – Trường Sa còn rất rõ ràng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.