Lạng Sơn: Xử lý đối tượng tự ý dựng tượng phật trên đỉnh núi

TPO - Trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì người dân Lạng Sơn xôn xao trước việc một bức tượng cao lớn bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh núi ở vùng biên giới huyện Cao Lộc

Thông tin này được lan truyền chóng mặt trên facebook, lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận, phật tử và nhân dân địa phương về bức tượng Phật bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh núi Phja Chang thuộc thôn Lộc Hồ, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Nhận được thông tin, Sở VH-TT &DL tỉnh Lạng Sơn, chính quyền cùng ngành chức năng huyện Cao Lộc nhanh chóng vào cuộc, xác minh.

Lạng Sơn: Xử lý đối tượng tự ý dựng tượng phật trên đỉnh núi ảnh 1 Trên rẻo núi cheo leo bỗng xuất hiện tượng (màu trắng) thu hút sự chú ý của phật tử và người dân địa phương. Ảnh: TL
Lạng Sơn: Xử lý đối tượng tự ý dựng tượng phật trên đỉnh núi ảnh 2

Tại buổi làm việc với ngành chức năng, ông Toàn (đứng) nhận ra việc làm sai trái và hứa sẽ dỡ bỏ tượng trước ngày 10/4 .Ảnh: TL

Sáng 8/4, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Hoàng Thế Vinh, Phó giám đốc sở VH-TT &DL tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi thẩm tra, xác minh, đơn vị chức năng xác định “tác giả” của bức tượng là ông: Liễu Văn Toàn (SN 1988), trú tại thôn Lộc Hồ, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Toàn cho biết: Trong quá trình sinh sống tại địa phương, thấy phong cảnh đẹp cùng với sở thích cá nhân, ông Toàn đã tự ý xây dựng bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, nguyên liệu làm tượng bằng lưới cáo, cát, xi, có kích thước 1,8 m (cả đế), rộng 80 cm trên núi Phja Chang.

Do hạn chế về mặt nhận thức, ông đã không xin phép chính quyền địa phương. cơ quan chức năng.

Đến nay, công trình bức tượng Phật kể trên đã hoàn thiện được khoảng 70%.

Sở VH-TT &DL tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành lập biên bản, tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật và yêu cầu ông Toàn phải tháo dỡ bức tượng, trả lại nguyên hiện trạng cảnh quan ban đầu xong trước ngày 10/4/2020.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.