Lê Hoàng: "Cuộc sống không phải một show diễn"

Lê Hoàng: "Cuộc sống không phải một show diễn"
TPO - Vẫn kiểu trả lời siêu ngắn, chao chát và thách thức, Lê Hoàng có thể làm người đối diện có thể tức điên lên hoặc ngược lại, hào hứng và sung sướng ngay lập tức.

Chào anh, người đàn ông nổi tiếng trong đám đông, anh có gì mới không?

Đi đến Idicaf và xem kịch của Lê Hoàng đi, sẽ biết.

Nếu tự đánh giá về kịch của mình thì sao?

À, một là kịch của Lê Hoàng và hai là một nửa còn lại.

Anh bảo anh là nhà viết kịch, đạo diễn kịch hạng sang, lấy gì để chứng minh?

Ơ kìa, lượng khán giả bỏ tiền mua vé.

Lê Hoàng: "Cuộc sống không phải một show diễn" ảnh 1 Lê Hoàng: "Cuộc sống không phải một show diễn" ảnh 2
Lê Hoàng: "Cuộc sống không phải một show diễn" ảnh 3

Ba tác phẩm kịch ăn khách gần đây của Lê Hoàng:
Sát thủ hai mảnh, Hợp đồng mãnh thú, Những con ma nhà hát

Dạo này anh có xem phim Việt không? Anh thấy phim nào được?

Thì đấy, Vũ Ngọc Đãng đang có "Bỗng dưng muốn khóc" đấy. Mọi người hay lấy câu đó để đùa như kiểu Bỗng dưng muốn...làm gì đó, nhưng giờ làm gì có phim nào mà thu hút các em tuổi teen Việt xem nhiều đến thế, hỏi bọn trẻ đứa nào chẳng biết và thích phim đó.

Hay như "Nụ hôn thần chết" của Nguyễn Quang Dũng đấy. Đó là những đạo diễn có cách làm phim khác hẳn và làm phim có nhiều người xem. Tôi không nói là hay hoặc dở, nhưng nó có sự khác biệt cái đã. Phải bán được vé rồi nói gì hãy nói. Phải thay đổi đi, chứ phim nào cũng na ná như phim nào thì ra cái gì. Dũng rõ ràng là dám làm những cái khác người còn gì.

Ngày Phụ nữ Việt Nam, anh chẳng mua hoa tặng ai cả?

Cuộc sống không phải là một show diễn. Mà là hàng ngày, hãy làm điều gì đó có ý nghĩa. Như thế hay hơn.

Anh cứ thích trả lời kiểu thách thức người khác thế à?

Vâng, bệnh mãn tính của tôi rồi. (cười).

Những phát biểu gây "sốc"của đạo diễn Lê Hoàng:

* Vậy thì bạn hãy chỉ cho tôi loại phim nào điện ảnh VN có nó thì sẽ lên dốc. (Về ý kiến cho rằng những phim như Gái nhảy làm điện ảnh Việt Nam tụt dốc)

* Tại vì ở đấy có nhiều người cười quá! (Về việc ông khóc tại LHP Việt nam 14)

* Tôi không buồn vì bị người ta ghét. Tôi chỉ kinh ngạc khi người ta coi sự ghét ấy là "nghệ thuật".

* Theo tôi, những bộ phim đầu tư tiền tỷ mà không được khán giả chú ý là bởi vì những người làm phim chú ý quá nhiều đến những tỷ đồng đó mà thôi.

* Tôi thích nói ngắn về những vấn đề dài chứ không thích nói dài về những vấn đề ngắn! (Khi được hỏi vì sao ông thường trả lời phỏng vấn ngắn, VNN)

Ngọc Đinh

MỚI - NÓNG