Lễ hội thổi cơm thi
TP - Đến hẹn lại lên, sáng mồng 8 tháng Giêng, người dân làng Thị Cấm, xã Xuân Phương (Từ Liêm, Hà Nội) lại tề tựu tại sân đình cùng tham gia cuộc thi thổi cơm truyền thống đầu xuân.
Theo thông lệ, những người thi chia làm 4 đội (4 Giáp) trang phục màu sắc khác nhau để tranh tài tại 4 phần thi: kéo lửa, chạy thi, giã gạo, thổi cơm. Hội thi thổi cơm Thị Cấm vốn có nguồn gốc từ truyền thuyết về thành hoàng của làng là Phan Tây Nhạc, một chức quan của thánh Tản Viên Sơn, đời Hùng Vương thứ 18, thống lĩnh đội quân đi đánh giặc. Khi ngài dẫn quân qua làng, dân làng Thị Cấm đã tổ chức nấu cơm khao quân. Hội thi tổ chức hàng năm trở thành nét văn hóa đặc trưng của làng. Vừa để nhắc nhớ tích xưa, vừa là dịp để dân làng xôm tụ vui xuân.
Cùng chuyên mục

'Nghiệp' với trâu, của Hùng

Khán giả rơi nước mắt khi nghe giọng nói cố nghệ sĩ Chí Tài trên sóng trực tiếp

‘Choáng ngợp’ kiến trúc dinh thự dành riêng cho Phó Tổng thống Mỹ

Hé lộ căn biệt thự đặc biệt có tuổi đời hơn 50 năm của NSND Kim Cương

Nhạc sĩ Trần Tiến: Không gục ngã

Danh ca Phương Dung 'bỏ phiếu' cho Như Quỳnh ở ca khúc nào?

Nghệ sĩ Giang Còi lạc quan chống lại ung thư giai đoạn 3
