Lễ hội tình yêu Hòn Trống mái

TPO - Tối 06/4 tại thành phố biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra “Lễ hội tình yêu – Hòn trống Mái, Sầm Sơn” với chủ đề “Đá hát khúc tình ca”.

“Lễ hội tình yêu – Hòn Trống Mái” là hoạt động mở đầu mùa du lịch biển Sầm Sơn 2019.

Lễ hội tình yêu Hòn Trống mái ảnh 1 Ông Lương Tất Thắng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn phát biểu khai mạc. 

Hòn trống mái ở núi Trường Lệ thuộc thành phố biển Sầm Sơn, là một danh lam thắng cảnh thuộc quần thể di tích lịch sử ở tỉnh Thanh Hóa, được Nhà nước công nhận là danh thắng quốc gia vào năm 1962.

Lễ hội tình yêu Hòn Trống mái ảnh 2 Sân khấu ngoài trời được tổ chức ở khuôn viên Hòn Trống Mái.

Ông Cao Văn Tâm – Giám đốc trung tâm Văn hóa Du lịch TP Sầm Sơn cho biết: Lễ hội Hồn Trống Mái có quy mô tổ chức cấp tỉnh, được tỉnh giao cho TP Sầm Sơn đăng cai, đổ dồn tất cả lực lượng để tổ chức lễ hội. Ngoài lễ hội tình yêu Hòn Trống Mái, UBND TP Sầm Sơn còn tổ chức các hoạt động khác để chào mừng mùa du lịch biển 2019, các hoạt động thể thao để đón chào du khách về với lễ hội du lịch biển Sầm Sơn.

Điểm nhấn của “Lễ hội Tình yêu – Hòn Trống Mái, Sầm Sơn” năm nay là đường hoa dài hàng trăm mét với đủ các loại hoa, được Tp. Sầm Sơn, Thanh Hóa trang hoàng trước khuôn viên Hòn Trống Mái.

 Ngoài ra còn co các hoạt động là: Tổ chức hội trại truyền thống cho thanh niên; tổ chức Hội chợ, triển lãm trưng bày giới thiệu về hình ảnh Thanh Hóa, Chương trình ca nhạc...

Một số hình ảnh tại đêm khai mạc:

Lễ hội tình yêu Hòn Trống mái ảnh 3  
Lễ hội tình yêu Hòn Trống mái ảnh 4  
Lễ hội tình yêu Hòn Trống mái ảnh 5  
Lễ hội tình yêu Hòn Trống mái ảnh 6  
Lễ hội tình yêu Hòn Trống mái ảnh 7  
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...