Lễ hội Văn hóa - Du lịch Nghề làm Bánh tráng phơi sương
TPO - Đây là lần thứ III, Tây Ninh tổ chức lễ hội, sau khi Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể và Nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng được Bộ VHTT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2015.

Đêm qua (26/1), tại Sân vận động thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ hội Văn hoá, du lịch nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lần thứ III. Lễ hội này trở thành sự kiện văn hóa độc đáo được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề làm bánh tráng phơi sương.

Chương trình khai mạc mang đậm nét quê hương Trảng Bàng - vùng đất cổ nhất của Tây Ninh. Tại đây, chương trình tái hiện hình ảnh những chiếc bánh tráng gắn liền với những câu chuyện kể về nguồn gốc một cách khá thú vị, mang đậm tính nhân văn mà từ đó địa danh Trảng Bàng - vùng đất lịch sử giàu truyền thống văn hóa được nhiều người biết đến.

Tại lễ hội, có có 236 gian hàng, nhiều mặt hàng, sản phẩm mang đặc trưng của địa phương Trảng Bàng cùng các gian hàng của trong tỉnh và các tỉnh Bình Phước, Vũng Tàu, TPHCM, Bình Thuận, Đồng Nai.

Gian hàng trải nghiệm năm nay, có quy mô đầu tư lớn hơn các kỳ trước. Đây cũng là nơi thực hành tráng bánh tráng, du khách tham gia lễ hội có thể trực tiếp làm ra những chiếc bánh tráng, với sự hướng dẫn trực tiếp của các nghệ nhân.

Cùng chuyên mục

Beauty Revealed – bức họa đôi 'gò bồng đảo' của nữ họa sĩ thế kỷ 19

Gái già hết chiêu?

Đà Nẵng: Trải nghiệm với ‘Nét đẹp phụ nữ Việt’

Vì sao đại dự án Bảo tàng Hà Nội qua chục năm vẫn dang dở?

Ca sĩ Kim Ngân lang thang tại Mỹ: Cầu xin Thúy Nga đừng bỏ rơi

Kiều 'thảm hoạ' và thách thức 'chuyển thể phim'

Ca sĩ Phương Thanh lần đầu kể về tuổi thơ dữ dội đi bơm xe cho Kim Tử Long
