MC Tuấn Tú lý giải ý đồ để Dương thích ông Quốc trong 'Về nhà đi con'

TPO - MC Tuấn Tú – người vào vai ông Quốc – đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim truyền hình đang làm mưa làm gió showbiz Việt “Về nhà đi con”.

Nói đến bộ phim truyền hình Việt Nam “hot” nhất thời điểm hiện tại, khó có tác phẩm nào có thể vượt qua “Về nhà đi con” của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Bắt đầu lên sóng vào 21h tối ngày 8/4 trên kênh VTV1, phim đã đi qua hơn nửa chặng đường và vẫn giữ nguyên được sức hút lớn đối với khán giả trong nước. 

“Về nhà đi con” không chỉ hấp dẫn ở đề tài tình cảm cha con dễ nhận được sự đồng cảm từ người xem, nội dung sâu sắc, gần gũi với đời thực, mà còn qua cách xây dựng nhân vật xuất sắc. Các nhân vật, từ chính đến phụ, đều có câu chuyện riêng, cá tính riêng để lại dấu ấn nhất định trong lòng khán giả. Một trong số đó phải kể đến ông Quốc – chủ một công ty games, vốn là một tay chơi nhưng bất đắc dĩ có con ở tuổi 18. Khác với những gia đình khác, một ông bố đơn thân với tính cách tùy hứng, nuôi con như đồ chơi tạo ra những tình huống “dở khóc dở cười” trong cuộc sống. Tuy nhiên sau tất cả, ông Quốc vẫn là người bố hết mực yêu thương con trai, dù theo cách đặc biệt hơn gia đình khác.

MC Tuấn Tú lý giải ý đồ để Dương thích ông Quốc trong 'Về nhà đi con' ảnh 1 Tuấn Tú vào vai ông Quốc - chủ một công ty game, làm bố "bất đắc dĩ" từ năm 18 tuổi.

Người vào vai ông Quốc là gương mặt từng quen thuộc với khán giả truyền hình – MC/diễn viên Tuấn Tú. Anh được biết đến nhiều ở vai trò dẫn chương trình của gameshow “Chiếc nón kỳ diệu”. Bên cạnh đó, khán giả còn yêu mến anh qua các bộ phim ăn khách như “Blog nàng dâu”, “Cô nàng tóc rối”, “Mặt nạ da người”… và cả trên sàn catwalk, các bộ ảnh thời trang. Tuy nhiên, sau khi kết hôn vào năm 2012, Tuấn Tú bất ngờ rút khỏi showbiz, chuyển sang làm công chức nhà nước.

Đối với Tuấn Tú, nhận vai ông Quốc không chỉ đơn thuần là tham gia một bộ phim mới, mà còn mang ý nghĩa quan trọng để đánh giá lần tái xuất showbiz này có thành công hay không khi mà anh đã “chậm chân” hơn các đồng nghiệp trong gần chục năm.

Mới đây, Tuấn Tú đã có buổi trò chuyện với phóng viên Tiền Phong, chia sẻ về vai diễn trong “Về nhà đi con”, cảm xúc sau nhiều năm trở lại diễn xuất, cũng như những dự định trong tương lai.

MC Tuấn Tú lý giải ý đồ để Dương thích ông Quốc trong 'Về nhà đi con' ảnh 2 Tuấn Tú trở lại với phim truyền hình trong "Về nhà đi con" sau nhiều năm vắng bóng.

Mất ngủ vì phim

Chào anh, gần đây anh tái xuất sau nhiều năm vắng bóng trong “Về nhà đi con”, cơ duyên nào đưa anh đến với bộ phim “hot” này?

Giữa năm ngoái, Tuấn Tú có quyết định quay trở lại showbiz, bắt đầu bằng việc dẫn chương trình cho VTV hay Hoa hậu Việt Nam 2018. Như chia sẻ trước đây, Tuấn Tú rất mong có các cơ hội để được làm phim, dẫn gameshow… May mắn, những anh em đồng nghiệp trước đây chưa quên Tú. Khán giả cũng chưa quên mình và một lần nữa mở rộng vòng tay đón Tú quay trở lại với sự nghiệp giải trí.

Khi biết Tú trở lại, anh Thành ở trong Hãng phim truyện Việt Nam mời Tú vào vai diễn ông Quốc trong “Về nhà đi Con”. Sau khi đọc kịch bản, Tú rất thích. Đến khi gặp đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, nghe anh nói chuyện và chia sẻ về vai diễn, Tú quyết định nhận lời.

“Về nhà đi con” đang được khán giả trong nước đón nhận rất nồng nhiệt, với tư cách là một phần trong đó, anh có thể lý giải được sức hút này không?

Đầu tiên, kịch bản rất hay, từ nội dung đến lời thoại. Nhóm biên kịch dù còn trẻ nhưng viết rất tốt. Khi đọc kịch bản, Tú thực sự xúc động. Diễn viên có thể thấy mình trong đấy, có thể khóc cười với nhân vật của mình, qua đó mang lại cảm xúc trực tiếp cho khán giả.

Bộ phim này ăn khách nhất ở lời thoại rất đời, chân thực, dễ nhận được sự đồng cảm từ người xem. Tình tiết trong phim không bị rườm rà, luôn đi thẳng vào vấn đề chính. Mỗi tập phim chỉ hơn 20 phút, nhưng khi kết thúc, khán giả đều có được các sự kiện khiến họ tò mò, đón chờ tập mới. Nhiều câu thoại, tình huống trong phim trở thành trend trên mạng xã hội, tạo sự thích thú cho người xem, đặc biệt các bạn trẻ.

Tú nghĩ, lâu lắm rồi khán giả mới được xem một bộ phim cuốn họ đến như thế. Họ nhìn thấy bản thân họ xuất hiện trên phim. Rất nhiều ông bố cũng rơi vào các tình huống ở nhà ông Sơn hay kể cả nhà ông Quốc và Bảo. Mỗi khi phát sóng xong một tập phim, rất nhiều khán giả nhắn tin cho Tú: “Anh ơi, em đang trong hoàn cảnh này, anh tư vấn cho em với” hay “Con em như thế này, em phải giải quyết như thế nào?”…

Ở xã hội hiện tại, giá trị gia đình đi xuống, mọi người xa nhau hơn, về nhà mỗi người một điện thoại, ít giao tiếp và chia sẻ với nhau. Một bộ phim tình cảm gia đình như “Về nhà đi con” chạm đến trái tim người xem, giúp họ nhận ra đã bỏ lỡ rất nhiều thứ quý giá. Phim góp phần định hướng, giáo dục giới trẻ về tình yêu thương gia đình, từ đó mới yêu thương xã hội, cống hiến cho xã hội.

Không chỉ hấp dẫn về nội dung, “Về nhà đi con” còn xây dựng hình tượng nhân vật rất tốt. Mỗi vai diễn đều có câu chuyện, cá tính riêng. Theo anh, điểm khiến ông Quốc được khán giả yêu mến là gì?

Ông Quốc nhận được sự yêu mến của khán giả vì vai diễn này làm nhẹ đi bộ phim. Phim này vốn dĩ khá căng thẳng với cụm gia đình ông Sơn, nên anh Dũng muốn ở gia đình ông Quốc phải dịu đi. Hai bố con có thể cãi nhau, nhưng phải tạo cho khán giả những tình huống rất vui. Hai bố con giống như hai người bạn sẽ khiến khán giả cảm thấy lạ và thú vị.

Mọi người thắc mắc, tại sao ông bố Quốc lại khác với ông Sơn (NSƯT Trung Anh) hay ông Luật (NSND Hoàng Dũng)? Bởi vì thực ra, ông bố này cỡ chỉ bằng tuổi con các ông kia thôi. Bản chất ông ấy là người bồng bột, không phải kiểu người chín chắn khi có con ở tuổi 18. Hai người đàn ông cách nhau chỉ 18 tuổi, ở ngoài đời Tú có rất nhiều bạn bè như thế, nên cách nói chuyện không giống cặp bố con bình thường, mà giống như những người bạn hơn.

Tú nghĩ chưa bộ phim nào có mẫu ông bố như vậy. Dân mạng bảo Tú là ông bố đầu tiên mua bao cao su cho con, “ông bố quốc dân”… Nhưng dù gì đi nữa, ông này vẫn yêu thương con, nhưng vì cách biệt tuổi tác không lớn dẫn đến những tình huống tình cảm éo le. 

Với mẫu nhân vật mới này, anh Dũng và Tú đặt rất nhiều kỳ vọng. May mắn, qua hơn nửa số tập phát sóng, khán giả đón nhận nhân vật rất tốt.

MC Tuấn Tú lý giải ý đồ để Dương thích ông Quốc trong 'Về nhà đi con' ảnh 3 Cặp bố con Quốc - Bảo mang đến nhiều tình huống "dở khóc, dở cười" trong phim.

Anh có gặp khó khăn gì khi hoá thân vào mẫu nhân vật theo anh là mới như vậy?

Đóng một cậu ăn chơi dễ, nhưng đóng một ông bố vừa ăn chơi, nhưng vẫn yêu thương con lại khó. Tú và anh Dũng phải trăn trở rất nhiều với vai diễn này, để nhân vật vẫn phải có uy nghiêm nhất định của một người bố, nhưng vẫn phải như bạn.

Khi xác định nhận phim này, Tú mất ngủ mấy ngày để suy nghĩ về bộ phim, về nhân vật, về tạo hình, cách thoại… Tạo hình của nhân vật Quốc là Tú đưa ý kiến cho anh Dũng và hai anh em cùng thống nhất như để râu, thỉnh thoảng đội mũ kiểu game thủ, ăn mặc bình thường, không phải chải chuốt bóng mượt như Vũ (Quốc Trường), bởi vì Quốc là bố lâu năm, còn làm game, phải có chất “phủi” của dân game. Cách nói chuyện cũng mộc mạc, không hề hoa mĩ.

Tú phải quan sát để đưa ra tạo hình phù hợp với nhân vật Quốc. Tú dám khẳng định, những người làm game khi nhìn ông Quốc đều thấy mình trong đó. Tú nghĩ, không có người nào lấn cấn về vai diễn của Tú, vì Tú đã cố gắng hết sức để biến mọi thứ trở nên hợp lý.

Dân mạng đang chia thành nhiều luồng ý kiến về việc Dương (Bảo Hân) thích ông Quốc – bố của bạn thân, anh có suy nghĩ gì về tình huống này?

Như các bạn xem phim, Dương đã thú nhận “Cháu thích chú” khiến ông Quốc hoảng hốt lắm rồi. Thực ra, việc thích bố của bạn trong xã hội cũng không có gì lạ. Tại sao anh Dũng lại xây dựng một nhân vật Dương và Bảo chỉ khoảng 19 tuổi, còn học năm nhất? Vì họ còn đang trong lứa tuổi teen dễ bị ngộ nhận, phải trải qua nhiều thứ họ mới nhận thấy điều đấy. Fans của các diễn viên, ca sĩ trẻ cũng nghĩ mình yêu thật, nhưng thực ra đấy chỉ là sự thần tượng, hâm mộ ở một lứa tuổi nhất định. Báo chí, mạng xã hội thậm chí từng đưa tin về những vụ tự tử vì thần tượng.

Tình cảm ngộ nhận không hiếm, quan trọng là cách xử lý như thế nào để cân bằng và trở về với đúng cuộc sống thật của mình. “Về nhà đi con” sẽ giúp đưa ra câu trả lời đó.

Khán giả cũng đồn đoán rất nhiều về mối quan hệ phức tạp giữa ông Quốc, Huệ (Thu Quỳnh), Bảo (Quang Anh) và Dương?

Cứ kệ cho họ đoán thôi. Tú nghĩ về sau mối quan hệ đó sẽ rất hợp lý, không có vấn đề gì cả. Chưa kể, còn nhiều chông gai phía trước, mọi người đừng nghĩ đơn giản vì nếu dễ đoán thế thì xem phim làm gì. Càng về sau tình tiết phức tạp hơn, sẽ có thêm nhiều nhân vật nữa xuất hiện khiến các mối quan hệ trong phim càng mông lung, khó đoán. Cho nên, khán giả sẽ phải chờ thôi.

MC Tuấn Tú lý giải ý đồ để Dương thích ông Quốc trong 'Về nhà đi con' ảnh 4 Tuấn Tú thân thiết cùng ba chị em Huệ - Thư - Dương ở hậu trường "Về nhà đi con".

Ông Quốc sẽ nhiều đất diễn hơn ở những tập sau này?

Khoảng 30 tập đầu, ông Quốc xuất hiện ít. Về sau, mối quan hệ của ông Quốc sẽ phức tạp hơn. Hai bố con Quốc – Bảo sẽ nhiều đất diễn hơn cho đến khi hết phim. Nhiều tình huống trớ trêu giữa các nhân vật Quốc, Bảo với Dương, Huệ và gia đình Huệ sẽ được hé lộ, gây nhiều mệt mỏi hơn, nhưng cũng hứa hẹn vui hơn, cuốn hút hơn.

Anh có thấy thời lượng mỗi tập phim quá ít?

Tú đọc được nhiều bình luận rất buồn cười, đại loại là: “Anh ơi, em đang xem quảng cáo hay tự nhiên chèn phim vào làm gì?”. Đây không phải lỗi của đoàn phim, anh Dũng cũng đã trả lời rồi, thời lượng phát sóng của VTV1 nó chỉ có vậy thôi, các bạn phải thông cảm.

Ngày xưa, phim chiếu trên VTV1 mỗi tuần chỉ có hai buổi thôi, nhưng bây giờ chiếu cả tuần từ thứ 2 – thứ 6, nên đành phải phân ra như vậy. Thời lượng của VTV1 còn phải dành cho rất nhiều các chương trình khác nữa. Giống như giảm cân, trước đây, hai ngày/tuần ăn nhiều, bây giờ chuyển sang mỗi ngày ăn một tí, như một bữa ăn nhẹ để cho mọi người đỡ nhàm chán, ngày nào cũng có cái để xem.

Nhiều người bảo, chờ ra hai ba tập rồi lên mạng xem một thể, nhưng Tú nghĩ mỗi ngày xem một tí cũng vui mà. Bây giờ, các nhà làm phim cũng rất cố gắng, không để mất thời gian vào những cái cảnh quay lung tung, nhàm chán mà vào thẳng vấn đề luôn. Tập nào cũng có những sự kiện xảy ra làm cho khán giả phải đau đầu, ngóng chờ tập tiếp theo.

"MC vẫn là thương hiệu của Tuấn Tú"

Trước đây, anh thường được giao vào vai chính, nhưng lần trở lại này không như vậy. Anh có thấy chạnh lòng không?

Có một sự thay đổi rất lớn trong Tuấn Tú, có thể gọi là một cuộc cách mạng trong tư tưởng. Trước đây, khi còn đang làm liên tục nghề, Tuấn Tú chưa đóng một vai phụ nào, từ truyền hình đến phim nhựa. Ngày xưa, các đạo diễn dường như cũng thích để Tú đóng vai chính, không có lời đề nghị nào đóng vai phụ cả. Giai đoạn đó, Tuấn Tú cũng xem việc đóng vai chính như điều gì đó đương nhiên.

Nhưng khi quay trở lại với bộ phim này, cũng như xem “Người phán xử” của anh Danh Dũng hay “Quỳnh Búp Bê” của anh Mai Hồng Phong, Tú nhận ra một điều, thực ra vai chính chưa chắc đã hay. Trong “Về nhà đi con”, tất cả các diễn viên đều được khán giả chú ý đến, không kể vai thứ chính như ông Quốc, mà cả nhưng vai phụ như Dũng – bạn của Vũ, chị Cúc hay bà Xuyến... Theo Tú, vai gì không quan trọng, quan trọng là kịch bản, đạo diễn và nhân vật có phù hợp không.

Trước khi đến với phim này, Tú từng nhận được nhiều lời mời vào vai chính của phim ở cả Hà Nội lẫn TP.HCM. Nhưng Tú đọc kịch bản không thấy thích, đạo diễn chưa đủ thuyết phục nên không làm. Trong “Về nhà đi con”, Tú chỉ đóng vai thứ thôi, nhưng Tú tự nhận thấy hiệu ứng mang lại còn hơn cả những vai chính trong các bộ phim khác.

Đến thời điểm phim đóng máy, anh có cảm thấy thoả mãn không?

Tuấn Tú rất thoả mãn. Bộ phim đến thời điểm hiện tại đạt được hiệu quả như vậy, không phải mình Tú mà mọi người đều rất thoả mãn. Tất nhiên, nếu bây giờ phải làm lại, mình sẽ làm thêm một số thứ nữa, nhưng mà bộ phim cũng như đời sống, không thể nào hoàn hảo được hết, cũng có lỗi nọ, lỗi kia. Tuấn Tú mong mọi người bỏ qua. Những bộ phim sau chúng tôi sẽ làm tốt hơn, không thể nói hoàn hảo, nhưng cố gắng hết sức phục vụ khán giả.

Sau “Về nhà đi con”, anh nhận được gì?

Tuấn Tú nhận được rất nhiều chứ, nhiều show diễn hơn, nhiều hợp đồng quảng cáo hơn, đặc biệt là nhiều sự yêu mến của khán giả hơn. Khán giả bây giờ lại nhớ đến tên Tuấn Tú. Tất cả những cái giá trị về vật chất, tiền bạc, Tú không để ý lắm, quan trọng nhất là tình yêu của khán giả. Tú rất hạnh phúc khi khán giả tiếp tục đón nhận mình. Tú muốn nói lời cảm ơn đến ê kíp “Về nhà đi con” từ biên kịch đến đạo diễn Nguyễn Danh Dũng đã thổi hồn cho bộ phim, cũng như các bạn diễn tuyệt vời như Thu Quỳnh, Bảo Hân, Quanh Anh hay Bảo Thanh…

Phim đóng máy, anh đã có kế hoạch gì cho những dự án sắp tới chưa?

Dự án của nghệ sĩ không thể nói xa quá, không giống như cơ quan Nhà nước có lộ trình 5 năm, 10 năm. Nghệ sĩ cần có thời gian để nghỉ ngơi, để ấp ủ các dự án mới.

Sắp tới, Tuấn Tú sẽ dẫn chương trình chung khảo phía Bắc cho Miss World Việt Nam 2019. Tú cũng có kế hoạch vào TP.HCM làm phim điện ảnh. Đây là điều Tú vẫn ấp ủ bấy lâu này, vì đã 12 năm Tú không tham gia phim chiếu rạp rồi.

Sau đó, Tú sẽ dẫn chương trình truyền hình và đã có lời mời Tú làm MC một gameshow. MC vẫn là thương hiệu của Tuấn Tú. Mọi người hỏi, tại sao Tú không sửa tên Facebook thành “diễn viên Tuấn Tú? Tú trả lời, Tú có thể đổi thành “MC/diễn viên Tuấn Tú”, nhưng không thể bỏ từ “MC” được vì đó là nguồn gốc của Tú. Khán giả vẫn yêu mến mình trong vai trò MC, đó là cái nghề mình gắn bó lâu dài.

MC Tuấn Tú lý giải ý đồ để Dương thích ông Quốc trong 'Về nhà đi con' ảnh 5 Tuấn Tú xem nghề MC là thương hiệu riêng.

Anh có thể “bật mí” về dự án phim điện ảnh sắp tới?

Tuấn Tú chỉ có thể tiết lộ, đó là một bộ phim ngôn tình của một công ty rất là nổi tiếng ở TP.HCM chuyên làm phim nhựa, đã cho ra những sản phẩm rất “hot”. Sắp tới Tú sẽ vào miền Nam cùng với đạo diễn, ê kíp sản xuất và biên kịch ngồi với nhau để chốt lại, đi xem bối cảnh, và có thể tham gia vào quá trình sản xuất.

Hiện ê kíp đã chọn được một số địa điểm đẹp làm bối cảnh như Bảo Lộc (Lâm Đồng). Diễn viên chắc chỉ có mỗi Tú là người Bắc. Phim ngôn tình nhưng tâm lý rất nặng nề, phức tạp, nên để làm phim đòi hỏi sự công phu, đầu tư nhiều…

Cảm ơn anh về những chia sẻ, chúc các dự án sắp tới của anh thành công vang dội!

MỚI - NÓNG