Mỗi năm cả nước có gần 8.000 lễ hội

TP - Thông tin được đưa ra tại hội thảo “Báo chí với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc” tổ chức ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ngày 24/10.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ VH-VN (Ban Tuyên giáo T.Ư) Lê Thị Bích Hồng, Việt Nam hiện có 17 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.

Tính đến tháng 8/2010, Việt Nam có hơn 40.000 di tích, thắng cảnh, trong đó hơn 3.000 di tích được xếp hạng di tích quốc gia.

Cả nước có gần 8.000 lễ hội, trong đó 7.039 lễ hội dân gian, 332 lễ hội lịch sử, 544 lễ hội tôn giáo, 10 lễ hội du nhập từ nước ngoài... 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.