Mỗi người đẹp là một sứ giả của Việt Nam

Mỗi người đẹp là một sứ giả của Việt Nam
TPO - “Sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, các em sẽ quay trở lại nơi mình đang sinh sống và học tập. Tôi hy vọng rằng, mỗi người đẹp sẽ là một sứ giả của Việt Nam ở nước ngoài” - Ông Trần Trọng Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài nói.
Mỗi người đẹp là một sứ giả của Việt Nam ảnh 1
Hoa hậu Ngô Phưong Lan phát biểu tại cuộc giao lưu

Cuộc gặp gỡ và giao lưu với những người đẹp đoạt giải cao tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Hà Nội đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Có lẽ, ai cũng muốn tận mắt ngắm nhìn các người đẹp ở đời thường.

Mặc dù khá bận rộn với nhiều hoạt động “ hậu” hoa hậu, nhưng các người đẹp đều có mặt khá đông đủ tại cuộc giao lưu: Hoa hậu Ngô Phương Lan, Á hậu 1 Teressa Sam, Á hậu 2 Đặng Minh Thu, Hoa hậu Biển Nguyễn Thị Vân Anh, Lê Thị Hoa- Hoa hậu người Việt tại CHLB Đức 2007, Cù Ngọc Hà- Hoa hậu người Việt tại Berlin 2007, Quỳnh Trang (Hà Nội), Natalia Trần- Hoa hậu Việt Nam tại SNG.

Mở đầu cuộc giao lưu, ông Trần Trọng Toàn cho biết, mặc dù không vào tận Nha Trang, nhưng Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài luôn dõi theo và đánh giá cao cuộc thi, coi đây là một sân chơi bổ ích, giúp các bạn trẻ Việt Nam ở nước ngoài về với cội nguồn.

Ông Toàn cũng nhắn nhủ: “Các em hãy cùng chúng tôi tham gia vào các hoạt động dành cho người Việt Namở nước ngoài. Sau cuộc thi, các em sẽ quay trở lại nơi các em đang sinh sống và học tập, các em cần cố gắng hơn nữa, thành đạt trong cuộc sống và hãy bằng những nỗ lực của mình đóng góp cho cộng đồng, góp phần giữ gìn tiếng Việt. Mỗi người đẹp hãy  là sứ giả của Việt Nam ở nước ngoài nhằm góp phần phát triển quan hệ giữa nước ta với các nước trên thế giới”.

Trong không khí thân mật, ấm cúng, các người đẹp cũng chân tình bộc bạch về chuỗi ngày hạnh phúc tại Nha Trang, về tình cảm với quê hương, đất nước. Hoa hậu Ngô Phương Lan cho biết, cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt là một sân chơi văn hóa tuyệt vời cho các bạn trẻ. Lan rất vui vì đã có cơ hội  được quen biết, được tiếp xúc với nhiều bạn trẻ trên khắp đất nước và trên thế giới.

Mặc dù phải giao lưu bằng tiếng Anh, nhưng Á hậu 1 Teressa Sam đã hứa: “Sau cuộc thi này, sẽ tiếp tục học tiếng Việt và lần sau về nước sẽ nói tốt tiếng Việt”.

Với Natalia Trần, Hoa hậu Việt Nam tại SNG, những ngày được sống ở Nha Trang và ở Việt Nam là chuỗi ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Natalia đã quyết định bảo lưu một năm đại học tại Đại học Tổng hợp Nga để ở lại quê cha học tiếng Việt.

Hoa hậu Biển Nguyễn Thị Vân Anh đến từ Uckraina cho biết: “Cây có cội, sông có nguồn. Khi về tới sân bay, em đã thấy như về với cội nguồn. Kỷ niệm đẹp nhất của Vân Anh là chuyến đi làm từ thiện đầu tiên tại Việt Nam”.

Lê Thị Hoa, Hoa hậu người Việt tại CHLB Đức 2007 thì thật sự bất ngờ trước sự phát triển của Việt Nam. Hoa rất xúc động khi đi thăm và tặng quà cho những nạn nhân chất độc màu da cam và thấy rằng mình cần phải có trách nhiệm chia sẽ nỗi đau da cam này.

Cù Ngọc Hà, Hoa hậu người Việt tại Berlin 2007 lại cảm động trước những tình cảm chân tình của các phụ huynh thí sinh, những người đã coi tất cả các thí sinh như con mình. Đối với Hà, được tham gia cuộc thi là một kỷ niệm tuyệt vời, không thể nào quên.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.