Một ngày của Mỹ Linh có gì lạ?

Một ngày của Mỹ Linh có gì lạ?
TP - Nếu 'Tóc ngắn 1' mở đầu cho một phong cách mới của Mỹ Linh thì 'Tóc ngắn Acoustic' hoàn tất phong cách ấy, và bắt đầu thả lỏng cho các phong cách khác hòa vào.

> Mỹ Linh: Chiến đấu để người nghe quay lại với nhạc Việt

100 bản đĩa than có chữ ký của Mỹ Linh được 1 khách mua trong ngày phát hành. Ảnh: N.M.Hà
100 bản đĩa than có chữ ký của Mỹ Linh được 1 khách mua trong ngày phát hành. Ảnh: N.M.Hà .

Các giai điệu trở nên pop hơn, chất liệu jazz được pha vào bản phối… Nếu ở Tóc ngắn 1, cô còn gây chú ý từ những hiệu ứng bề nổi thì với Tóc ngắn này, cô toát lên sức lay động từ bên trong. Tương ứng với hình thức âm nhạc từ áp dụng điện tử, máy tính nay chuyển hẳn sang acoustic- thu toàn bộ bằng nhạc cụ thật 100%.

Phần lời do ca sĩ tự viết. Album mới này còn ít nhiều gợi nhớ Chat với Mozart qua cách hát thiên về kỹ thuật của Mỹ Linh cũng như dàn nhạc thính phòng được tận dụng trong nhiều bài hát. Một số giai điệu (Cơn bão, Mãi bên con…) được viết để khai thác triệt để tầm cữ giọng của Mỹ Linh. Ca sĩ thổ lộ: “Thích có thêm thời gian để thu bay bổng hơn, thể hiện tinh tế hơn, acoustic hơn. Tôi thấy mình chưa đủ kỹ thuật, trình độ”.

Chủ đề của album- Một ngày phản ánh cuộc sống hằng ngày của Mỹ Linh, sáng nằm nghe chim hót, chiều tự lái xe đi đón con… Chắc không ít người có gia đình đồng cảm với Mùa cũ- với những lời lẽ thu xếp ổn thỏa với người yêu cũ để nhân vật trong bài có thể bình yên với tổ ấm hiện tại. Gửi anh, Mãi bên con, Lời mẹ hát…là những tâm sự ngọt ngào và thấm thía với những người có bố, có mẹ, có gia đình, con cái.

Tính đột phá của Tóc ngắn Acoustic không nằm trong nét giai điệu hay hòa âm phối khí… mà là ở chất lượng âm thanh. Được mời làm master cho đĩa này, Doug Sax (Mỹ) tỏ ra thận trọng, còn nhà sản xuất Anh Quân sung sướng: “Tôi rất ngạc nhiên vì chất lượng thu và mix rất tốt”. 1.000 bản Tóc ngắn Acoustic dưới dạng đĩa than loại 45 vòng/phút sản xuất tại Mỹ đã có mặt tại Việt Nam. Giá 1 triệu/đĩa, mỗi bản gồm hẳn 2 đĩa.

Tóc ngắn Acoustic - Một ngày có sự tham gia của cô con gái Anna Trương và Mỹ Anh. Nhạc sĩ Anh Quân: “Mỹ Anh thu nhanh hơn Mỹ Linh gấp 10 lần. Bài Cơn bão song ca cùng mẹ, Mỹ Anh thu chỉ trong 2-3 tiếng”. Anh Quân khẳng định: “Tôi có thể làm con gái trở thành hiện tượng nhạc teen lập tức! Nhưng tôi không làm. Không phải vì không thích tiền, mà muốn tôn trọng khán giả”.

Ca sĩ Tùng Dương phỏng vấn Mỹ Linh: “Chị đã có tất cả, chồng đẹp trai tài giỏi, con ngoan, học trường quốc tế, biệt thự đẹp, ban nhạc riêng, phòng thu tại gia. Chị còn muốn gì nữa?” Trả lời: “Cách đây 5 năm, tôi đã không mong muốn gì hơn. Biết đủ là từ trong lòng chứ không phải từ bên ngoài. Tôi hài lòng từ ngày mới vào nghề đi hát trên chiếc xe đạp hay tuột xích, rồi thành thợ sửa bugi khi chạy sô bằng xe máy. Bây giờ gặp biến cố gì, tôi cũng sẵn sàng đón nhận”.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
TPO - Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nguyễn Thị Kết, 102 tuổi, ở xã Long Hà (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) vẫn vô cùng khỏe mạnh, ngồi xe máy đi hàng chục cây số, tập thể dục hít đất mỗi ngày, chinh phục được tòa nhà cao nhất Việt Nam. Cụ vẫn nhớ được hết tên cùng tính cách của toàn bộ con, cháu trong gia đình.
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.