Năm Dậu nói chuyện đá gà bên... Tây

Năm Dậu nói chuyện đá gà bên... Tây
Theo cổ sử đá gà là một trong những trò chơi phổ biến nhất trong xã hội người Ai Cập, Ba Tư tức Iran ngày nay, Do Thái, và Canaan, Trung Đông.

Người La mã đưa môn đá gà vào nước Anh và hồi đó vua Henry VIII rất mê trò chơi này.

Phụ tá chương trình của ban Việt ngữ Anna Jones kể rằng ông vua nổi tiếng nhiều vợ cho xây một trường chọi gà ngay ở Whitehall, là nơi tập trung các cơ quan đầu não của Chính phủ Anh hiện nay.

Cũng như đua ngựa hay đua chó ngày nay, trong dân gian người ta cá cược rất kinh khủng. Cho đến thế kỷ 19 dưới thời Nữ hoàng Victoria thì môn chọi gà bị cấm.

Nhưng trên thực tế các trận đá gà chưa bao giờ biến mất khỏi nước Anh. Ông Barry Friar - Trưởng toán đặc nhiệm của cơ quan bảo vệ súc vật RSPCA tại Anh - cho biết nhà chức trách thỉnh thoảng vẫn bắt được các vụ đá gà lậu.

"Hiện tại đang có nhiều vụ bị truy tố vì đá gà ở miền Nam nước Anh. Nhà chức trách bắt được nhiều người tổ chức đá gà trong các nông trại và họ sẽ ra tòa trong tháng Tư."

Đá gà bị cấm ở Anh nhưng tại nhiều nước châu Âu vẫn còn hợp pháp, thí dụ như ở Bỉ hay miền Bắc nước Pháp, là hai nơi hàng năm có tổ chức ngày hội đá gà toàn quốc. Trong những lễ hội này mỗi ngày có khoảng hai ba trăm con gà được đem ra thi thố tài năng.

Ở Mỹ, đá gà cũng có thời rất thịnh hành. Người ta kể rằng các Tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Andrew Jackson và Abraham Lincoln là những người rất ham mê đá gà.

Thậm chí các ông còn tổ chức đá gà ngay trong phòng làm việc của tổng thống. Đến khi cuộc nội chiến xảy ra thì môn đá gà cũng từ đó suy tàn theo thời gian.

Hiện tại đá gà đã bị cấm tại hầu hết các tiểu bang, ngoại trừ tại New Mexico và một phần của Louisiana vẫn cho phép đá gà, nhưng tình trạng đá lậu vẫn phổ biến ở miền nam nước Mỹ.

MỚI - NÓNG