Ngày thế giới xem kịch Shakespeare

Ngày thế giới xem kịch Shakespeare
TPO - 35 quốc gia trên 21 múi giờ sẽ trình diễn các vở kịch của đại kịch gia Anh - William Shakespeare - vào đúng 19h (giờ địa phương) hôm 23/4 tới. New Zealand là quốc gia bắt đầu và kết thúc tại Hawaii, Mỹ.
Ngày thế giới xem kịch Shakespeare ảnh 1
Cảnh trong vở Macbeth của Shakespeare sẽ được diễn tại Việt Nam lúc 19h00 ngày 23/4/2008.

Chương trình có tên gọi "S24 - Đêm của Shakespeare". Sẽ có 65 nhóm kịch trẻ tuổi sẽ đem các vở kịch của Shakespeare lên sân khấu.

Tại Việt Nam, vở "MacBeth" do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng sẽ tham gia vào sự kiện này.

"Giấc mộng đêm hè", "Macbeth", "Đêm thứ 12", "Romeo và Juliet" "Hamlet"...  là những vở kịch được mọi người yêu mến và biết đến nhiều nhất. Chúng được các đoàn kịch chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp ở khắp 35 quốc gia diễn lại bằng các ngôn ngữ khác nhau.

Đây là sân chơi văn hóa chung để dành tặng cho những người yêu kịch và yêu văn hào Anh Shakespeare.

Trước sự kiện ngày 23/4/2008 diễn ra, ban tổ chức của "S24 - Đêm của Shakespeare" đã gửi thư mời tới các nước. Nhà hát Tuổi trẻ đã trực tiếp liên hệ, gửi các video về vở diễn Macbeth đến ban tổ chức và được chấp nhận diễn tại Việt Nam. 

"S24 - Đêm của Shakespeare" là hoạt động biểu diễn quốc tế độc nhất, với sự tham gia trên toàn cầu của giới trẻ nhằm nói về văn hoá, sự sáng tạo của đại kịch gia Shakespeare do Công ty văn hoá Liverpool tài trợ. Đây là một phần hoạt động của Thủ đô văn hoá Châu Âu Liverpool năm 2008.

Các vở diễn sẽ được trình diễn theo thứ tự sau: New Zealand, Fiji, Solomon Islands, Australia, Nhật Bản, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Bangladesh, Ấn độ, Sri Lanka, Pakistan, Nga, Các tiểu vương quốc Ả-rập Xê-út, Israel, Romania, Thổ Nhĩ Kỹ, Croatia, Đức, Malawi, Na Uy, Serbia, Zimbabwe, Anh, Ireland, Iceland, Ghana, Cape Verde, Brazil, Brazil, Bermuda, Mexico, các bang Arkansas, New Mexico, Seattle, Alaska và Hawaii (Mỹ).

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.