Nghệ sĩ 92 tuổi vừa nhận danh hiệu NSND là ai?

TPO - Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về quy trình xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT tại lễ trao giải chiều 20/8 tại Nhà hát Lớn. Trong đó, nhà quay phim Đường Tuấn Ba là nghệ sĩ cao tuổi nhất nhận danh hiệu NSND.
Nghệ sĩ 92 tuổi vừa nhận danh hiệu NSND là ai? ảnh 1 NSND Kim Đức là nữ nghệ sĩ cao tuổi nhất nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân
Tới dự lễ trao tặng có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; và lãnh đạo Bộ, ban, ngành. Nghệ sĩ nam cao tuổi nhất sinh năm 1927 (92 tuổi) là NSND Đường Tuấn Ba, nhà quay phim Hãng phim Giải phóng. Nghệ sĩ nữ cao tuổi nhất sinh năm 1931 (88 tuổi) là Nghệ sĩ nhân dân Phó Thị Đức (Kim Đức), nguyên diễn viên hát, Đài Tiếng nói Việt Nam thuộc lĩnh vực Âm nhạc.
Nghệ sĩ 92 tuổi vừa nhận danh hiệu NSND là ai? ảnh 2

Nghệ sĩ, nhà quay phim Đường Tuấn Ba là nghệ sĩ nam cao tuổi nhất nhận danh hiệu


NSND Đường Tuấn Ba chính là người quay bộ phim Cánh đồng hoang của đạo diễn Hồng Sến. Sau này ông cũng quay Người tìm vàng cho NSND, đạo diễn Đào Bá Sơn. Đường Tuấn BA tốt nghiệp Trường Điện ảnh-Truyền hình thuộc Trung tâm Điện ảnh quốc gia Sài Gòn. Sau khi thống nhất đất nước, ông làm việc tại Xưởng phim Tổng hợp TPHCM, nay là Hãng phim Giải Phóng.

Với sự nghiệp mấy chục năm làm nghề, Đường Tuấn Ba từng được trao tặng Huy chương vì Sự nghiệp Điện ảnh Việt Nam, Huân chương Lao động hạng nhì năm 2000.

NSND Kim Đức (Phó Thị Đức) là nghệ nhân ca trù, đào nương cuối cùng của giáo phường Khâm Thiên. Bảy tuổi biết hát ca trù, 13 tuổi theo anh trai đi biểu diễn và trở thành ca nương nổi danh. Từ năm 1960 bà công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam cho tới khi nghỉ hưu.

Nghệ sĩ 92 tuổi vừa nhận danh hiệu NSND là ai? ảnh 3

Thủ tướng trao danh hiệu cho các NSND

Sau khi nghỉ hưu, nghệ sĩ Kim Đức dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để truyền dạy nghệ thuật ca trù. Tuy nhiên bà có nguyên tắc riêng, khắt khe khi chọn học trò: Học để làm nghệ nhân, làm thầy chứ không phải lấy danh đi kiếm tiền. Có thể kể đến ba học trò chân truyền của bà: NSND Xuân Hoạch, NSƯT Đặng Công Hưng và NSƯT Đoàn Thanh Bình.

Được biết, 84 Nghệ sĩ nhân dân và 307 Nghệ sĩ ưu tú được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước lần thứ 9, thuộc 9 dân tộc : Kinh, Thái, Mường, Tày, Nùng, H’Mông, Ê Đê, Jơ Rai, Khmer.

Bộ trưởng VHTTDL chúc mừng các Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú nhận danh hiệu-phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực cống hiến và tài năng nghệ thuật xuất sắc của các nghệ sĩ, góp phần trực tiếp xây dựng nghệ thuật của dân tộc.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.