Nghệ sĩ cởi đồ sẽ còn tiếp diễn…

Nghệ sĩ cởi đồ sẽ còn tiếp diễn…
Ca sĩ Thúy Khanh tâm sự. Khán giả, báo chí chưa thật sự tẩy chay thì trào lưu cởi đồ khoe thân sẽ còn tiếp diễn. Nếu khán giả không thích xem chuyện hậu trường, không thích tin, ảnh giật gân mà chú ý vào chuyên môn của nghệ sĩ thì họ cũng chẳng có lý do nào để tạo scandal.

> Sao tuổi teen và những ảnh nude gây sốc năm 2012

> Ngọc Quyên : Sẽ không 'cởi đồ' bảo vệ môi trường lần 2

Ngọc Quyên cởi đồ ...bảo vệ môi trường

Ngọc Quyên cởi đồ ...bảo vệ môi trường.

- Nhiều người khẳng định rằng nhiều cô gái trẻ thiếu tài năng nhưng thừa tham vọng trong giới showbiz ngày nay quan niệm dùng cách “khoe của” để gây chú ý. Đây cũng không phải là điều mới mẻ hay xa lạ gì phải không Thúy Khanh?

- Có thể họ suy nghĩ chưa chín chắn nên mới làm thế. Với tôi, tôi không làm vậy vì đã tham gia trong showbiz thì phải có tài năng chuyên môn, nếu cứ “khoe của” thì người ta chỉ biết trong chốc lát rồi trôi đi rất nhanh. Và cái hậu quả của nó thì vẫn còn đó, một ngày nào đó khi nhớ về họ, người ta vẫn sẽ nhắc về những cách khoe của đầy mỉa mai thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp hiện tại của bạn.

- Ý thức cá nhân kém, phạt không đủ mạnh tay là những nguyên nhân thường được dẫn giải cho việc khoe thân của các người đẹp. Song, tôi cho rằng còn một nguyên nhân quan trọng nữa đó là do một số đông công chúng, nhất là truyền thông báo mạng vẫn còn ủng hộ trào lưu này bằng cách giới thiệu hình ảnh họ trên phương tiện của mình. Thúy Khanh nghĩ sao về điều này?

- Có cung thì ắt có cầu. Báo chí muốn câu lượt xem, nghệ sĩ muốn được chú ý và khán giả thì thoải mái bình luận nên ai cũng tham dự vào. Đây quả là điều đáng báo động cho tình hình showbiz hiện nay khi càng ngày càng thiếu đi những bài chuyên môn mà chỉ quanh quẩn chuyện hậu trường, điều này gây thiệt hại cho những nghệ sĩ làm nghề chân chính, nhất là với những người trẻ.

Đúng như bạn nói, khán giả, báo chí chưa thật sự tẩy chay thì trào lưu cởi đồ khoe thân sẽ còn tiếp diễn. Nếu nhà báo mà không đăng những hình ảnh phản cảm của họ lên phương tiện của mình thì nghệ sĩ sẽ tự thấy cách làm mình không chú ý thì sẽ dần không làm nữa. Nếu khán giả không thích xem chuyện hậu trường, không thích tin, ảnh giật gân mà chú ý vào chuyên môn của nghệ sĩ thì họ cũng chẳng có lý do nào để tạo scandal.

Mai Hải Anh nude vì ...biển?
Mai Hải Anh nude vì ...biển?.

- Tôi không cổ hủ hay cực đoan cho rằng việc khoe vẻ đẹp hình thể của phái đẹp trong giới biểu diễn là xấu. Nhưng khoe kiểu cô người mẫu diện đồ trong suốt gây xôn xao dư luận trong một sự kiện quan trọng vừa qua thì đúng là đáng lên án thật. Thúy Khanh nghĩ sao?

- Khoe hình thể đẹp là nhu cầu tất yếu của cá nhân, nhất là với nghệ sĩ. Vì nghệ sĩ luôn được khán giả yêu mến từ chuyên môn đến phong cách hình thể mà. Nhưng cần nhớ rõ là cái đẹp cũng đa dạng, mỗi người một quan điểm nên có thể với họ là đẹp nhưng trong mắt khán giả thì không. Tuy nhiên nếu họ muốn đánh bóng tên tuổi bằng khoe thân thì đó là lựa chọn của họ rồi. Bản thân tôi không nhận xét về ai đẹp hay xấu bởi dù sao thì đó cũng là gu thẩm mỹ của riêng họ. Tôi nói đơn giản là họ suy nghĩ thế nào, show ra thế đó và kết quả họ tự chịu thôi.

- Theo Thúy Khanh thì có những nguyên nhân nào để dẫn đến việc một cô gái trẻ khoe thân một cách phản cảm như cô người mẫu trẻ vừa qua?

- Có thể họ muốn nổi tiếng và có thể do ảnh hưởng từ trào lưu của nghệ sĩ ở các nước xung quanh. Đã có rất nhiều cô gái có sắc, không có tài thì họ phải mượn chiêu trò để gây chú ý. Cách làm này tuy có vụt lên nhưng trong chốc lát thôi rồi cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng hơn. Nhưng tôi nghĩ đó là những suy nghĩ chỉ dành cho những người không có tài năng lại muốn đốt cháy giai đoạn, muốn đi nhanh trong showbiz.

- Bạn định nghĩa thì thế nào gọi là cái đẹp bề ngoài của nghệ sỹ, nhất là phái nữ? Phải chăng chỉ có những vòng một, vòng hai, vòng ba thì mới được gọi là đẹp?

- Không hẳn khoe thân mới đẹp, có những trang phục giản dị nhưng vẫn tôn lên được dáng vẻ hiện đại gợi cảm. Hơn nữa, vẻ đẹp ở đây nuôi dưỡng từ nhận thức, mỗi người có suy nghĩ thế nào sẽ hành động thế đó. Ở nước ngoài thì chuyện khoe thân không có gì quá ghê gớm nhưng nền văn hóa của Việt Nam mình chưa cho phép như thế. Nhập gia tùy tục, khi biểu diễn ở quê nhà thì tôi chọn trang phục kín đáo nhưng vẫn tôn vẻ quyến rũ vốn có của phụ nữ. Theo tôi khi ăn mặc ngược lại với thuần phong mỹ tục thì đương nhiên cần có những biện pháp chế tài hợp lý.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.